Tạm dừng V-League vì U-23 Việt Nam: Lợi và hại!

(PLO)- Nhiều ý kiến không đồng tình với VFF và VPF về việc dừng V-League cho đội U-23 Việt Nam đá vòng chung kết U-23 châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam sắp sửa đá giải U-23 châu Á diễn ra từ ngày 15-4 đến ngày 3-5 tại Qatar, nhưng vẫn có thêm một khoảng thời gian trước và sau đó, V-League phải tạm dừng sau khi đá thêm hai vòng, tổng cộng là một tháng.

Từ các đại diện của Đông Nam Á…

Vòng chung kết U-23 châu Á tiếp tục có sự góp mặt của bốn đại diện Đông Nam Á quen thuộc gồm U-23 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trong số này, hai giải vô địch quốc gia của Việt Nam và Indonesia phải tạm dừng để hội quân U-23, còn Thái Lan vẫn tiếp tục, Malaysia thì vừa xong mùa giải.

tam-dung-v-league-vi-tuyen-u-23-viet-nam-loi-va-hai (1).jpg
Có nhiều đại diện CLB góp ý trong Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia diễn ra chiều 10-4. Ảnh: AP.

Cần biết giải U-23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên không bắt buộc các CLB phải nhả quân, như kiểu những ngày FIFA hồi tháng 1, các đội tuyển quốc gia ở châu Á đều có lực lượng mạnh đá Asian Cup. Tương tự, vòng loại thứ hai World Cup 2026 cuối tháng 3, tất cả CLB đều phải đưa cầu thủ lên phục vụ tuyển quốc gia nếu có lệnh triệu tập.

Trở lại vòng chung kết U-23 châu Á với tình hình diễn ra tại Indonesia. Ban đầu, các CLB không muốn cho cầu thủ lên đội trẻ vì ảnh hưởng đến chất lượng đội hình khi giải vô địch Liga 1 chỉ còn bốn vòng đấu nữa khóa sổ. Tuy nhiên, vì cần có thành tích ở giải trẻ châu Á, LĐBĐ Indonesia đã quyết định một cách đột ngột là tạm dừng Liga 1.

Điều này đã gây ra những phản ứng dữ dội từ nhiều đội bóng ở Indonesia, với các lý do thiệt hại về kinh tế khi phải nuôi các cầu thủ không làm gì trong một tháng; giảm hưng phấn vì một số CLB đang có phong độ cao; kéo dài hợp đồng cho những cầu thủ ký kết từng mùa giải,... Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, PSSI cho tạm dừng giải đấu vì mong muốn HLV Shin Tae-yong có thành phần mạnh nhất cho mục tiêu vượt qua vòng bảng ở giải châu Á, cùng tham vọng giành suất chơi Olympic.

tam-dung-v-league-vi-tuyen-u-23-viet-nam-loi-va-hai (3).jpg
HLV Vũ Tiến Thành nêu rõ bất cập V-League nghỉ dài rồi đá gấp rút với mật độ dày đặc, dễ gây chấn thương cho cầu thủ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, HLV Issara Sritaro của tuyển U-23 Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất vì một số CLB từ chối nhả quân khi Thai-League đang diễn ra. Dễ thở nhất là U-23 Malaysia vừa xong mùa giải, nhưng vẫn có vài CLB nước ngoài không cho cầu thủ về hội quân đá vòng chung kết U-23 châu Á.

… đến thực tế bóng đá Việt Nam

V-League mùa này khai mạc từ cuối tháng 10-2023, các đội chơi hết tám vòng, đến cuối tháng 12 là nghỉ dài gần hai tháng cho đội tuyển quốc gia đá Asian Cup và nghỉ tết Nguyên đán. Sau đó, 14 đội bóng tiếp tục chơi thêm năm vòng nữa, V-League lại tạm dừng ba tuần để thầy trò Troussier tập luyện và thi đấu hai trận với Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi cuối tháng 3.

V-League trở lại đá hai trận trong một tuần là nghỉ thêm một tháng cho đội tuyển U-23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á. Về việc giải vô địch quốc gia ngắt quãng liên tục, có rất nhiều HLV đã lên tiếng là lợi cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn nhưng vẫn có hại cho CLB với những lý do tương tự bóng đá Indonesia gặp phải.

U-23 Việt Nam
Không có nhiều cầu thủ U-23 Việt Nam có suất đá chính V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Văn Sỹ Sơn của đội Quảng Nam còn đưa ra một ý kiến không nên dừng giải ở thời điểm này, do không có nhiều cầu thủ U-23 quốc gia không có suất đá chính tại V-League. HLV Vũ Tiến Thành của đội LPBank HAGL nói rõ hơn về cái hại khi V-League nghỉ dài rồi ra sân gấp gáp theo kiểu “no dồn đói góp” với mật độ thi đấu quá dày có nguy cơ cao dẫn đến chấn thương cho cầu thủ U-23 Việt Nam sau giải U-23 châu Á.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của CLB LPBank HAGL cũng nói thẳng các nhà làm giải xếp lịch thi đấu bất cập, chưa hợp lý: “V-League liên tục bị tạm dừng gây nhiều khó khăn cho tất cả CLB. Vậy tại sao chúng ta không tìm ra giải pháp tốt nhất? Các đội bóng đã từng phản ánh điều này trong các hội thảo nhưng không được lắng nghe và cuối cùng không thay đổi gì. Năm ngoái V-League phải nghỉ cho đội U-20 quốc gia tập trung, bây giờ đến tuyển U-23 Việt Nam. Chỉ duy nhất xảy ra điều này ở bóng đá Việt Nam, rất vô lý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm