Tạm giữ 9 người truy sát ở quán cà phê giữa TP.HCM

Ngày 10-7, Công an quận 1, TP.HCM bắt và tạm giữ chín nghi can gây ra vụ ẩu đả kinh hoàng ở quán cà phê Effoc trên đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) khiến hai người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Nhóm nghi can truy sát trong quán cà phê trên đường Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Vũ Đan (16 tuổi, quê Bình Thuận) mâu thuẫn Tạ Văn Lâm nên Đan hẹn đến quán cà phê Effoc để giải quyết. Chiều 7-7, Đan huy động gần 30 người mang gậy, tuýp sắt đến điểm hẹn.

Đến nơi, một số thanh thiếu niên đứng ngoài cảnh giới, số còn lại xông vào quán cà phê. Thấy bốn người của nhóm đối thủ, Đan và nhóm người xông vào đánh túi bụi làm náo loạn cả khu vực, không ai dám can ngăn.

Công an thu giữ khẩu súng bắn đạn bi của Đan.

Chỉ đến khi chúng bỏ đi, người dân mới báo cảnh sát và đưa hai thiếu niên bị thương nặng đi cấp cứu. Lâm bị đánh gãy tay và có nhiều vết thương ở vai, đầu.

Công an quận 1 bắt giữ Đan và truy xét, bắt giữ tám người còn lại, thu giữ nhiều thanh sắt, gỗ, súng bắn đạn bi.
Công an cũng mời nhiều người lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm