Tạm giữ hình sự 26 thanh thiếu niên hẹn nhau để hỗn chiến

(PLO)- Do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, nhóm thanh thiếu niên đã hẹn nhau, mang theo hung khí để hỗn chiến. Sự việc được công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, đồng thời tạm giữ hình sự đối với 26 thanh thiên niên liên quan. Trong số những người bị tạm giữ có 2 người cầm đầu là NTN và ĐHT, cả hai đều 17 tuổi, cùng trú tại Chương Mỹ, Hà Nội.

Công an cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Sau đó, NTN liên hệ qua mạng xã hội thách thức, hẹn ĐHT gặp tại khu vực hầm cầu vượt thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội để đánh nhau.

434176824_2804006379741798_4904903729594093816_n.jpg
Các thanh thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh CA

Khoảng 23 giờ ngày 24-3, qua mạng xã hội, ĐHT và NTH tập hợp mỗi bên được hơn 20 thanh thiếu niên, di chuyển trên xe máy, mang theo tuýp sắt gắn dao, chai thủy tinh…

Quá trình di chuyển, ngoài việc hò hét, phóng nhanh, nhóm N còn vô cớ ném vỏ chai bia vào người đi đường là anh NHL (20 tuổi; quê quán Nam Định) khiến anh L bị thương nhẹ.

Trước khi đến điểm hẹn hỗn chiến, hai nhóm tiếp tục sử dụng mạng xã hội chia sẻ hành trình, đồng thời thách thức nhau.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 25-3, khi đi đến đoạn đường Quang Trung, quận Hà Đông, thì 2 nhóm thanh thiếu trên gặp nhau.

Quá trình đuổi đánh nhau, 2 nhóm sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối thủ, đồng thời hò hét, khua các loại hung khí. Khi các thanh thiếu niên đuổi nhau tại khu vực địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, đã bị lực lượng tuần tra Công an quận Hà Đông phát hiện, trấn áp. Thời điểm này hàng chục thanh thiếu niên đã vứt lại hung khí, phóng xe bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra bắt giữ tại hiện trường một số thanh thiếu niên, thu giữ 3 xe máy, 2 tuýp gắn phóng, 1 kiếm, nhiều vỏ chai bia. Qua khai thác, công an đã lần lượt làm rõ và triệu tập hàng chục thanh thiếu niên khác.

Theo công an, các thanh thiếu niên có tuổi đời còn khá trẻ, đa số đã bỏ học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm