Hẹn nhau ra đầu hẻm đánh nhau nhưng thủ theo chiếc búa

(PLO)- Trong lúc cùng chơi ở nhà người quen, Phúc xảy ra mâu thuẫn với bị hại P nên hẹn nhau ra đầu hẻm đánh nhau; hậu quả là bị hại bị thương tích 32%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 5 năm tù và bị cáo Lê Hồng Hào 9 năm tù cùng về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là DTP, bạn của hai bị cáo.

TAND tỉnh Kiên Giang
Từ trái qua: Bị cáo Nguyễn Minh Phúc và bị cáo Lê Hồng Hào tại toà Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, ngày 26-9-2022, Phúc, Hào và P. cùng hai người khác đến nhà của người quen ở TP Rạch Giá chơi.

Tại đây, giữa P và Phúc xảy ra mâu thuẫn, rồi P dùng tay đánh Phúc, nhưng không gây thương tích. Tức giận, Phúc đã thách P ra đầu hẻm đánh nhau.

Khi nghe hai người bạn chuẩn bị đánh nhau, Hào lấy cây búa vứt ra ngoài và Phúc lấy giấu vào trong áo.

Đến điểm hẹn, Phúc bất ngờ lấy cây búa tấn công liên tiếp hai nhát từ phía sau trúng vào phần thân người và phần đầu của P, làm P vỡ sọ và gục xuống đường.

Sau khi gây án, Phúc ném bỏ cây búa ở bụi cây gần đó, rồi rời khỏi hiện trường; còn bị hại P được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, tỉ lệ thương tật mà Phúc gây ra cho bị hại là 32%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm