Kiên Giang: Tuyên án 8 bị cáo đánh bạc qua mạng ăn thua bằng tiền

(PLO)- Ngoài đánh bạc ăn thua bằng tiền với nhà cái, bị cáo Đà còn tổ chức cho sáu người khác đánh bạc ăn thua bằng tiền với mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một tuần nghị án kéo dài, chiều 4-3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Đà (37 tuổi) sáu năm tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cùng tội đánh bạc, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Anh Nhựt, Võ Trung Tín, Trần Ngọc Thắng, Quách Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Thị Hải Yến mức án 15-36 tháng tù.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đình Long bị phạt 80 triệu đồng.

TAND Kiên Giang tuyên án vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền
TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Đà sáu năm tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Đà kết bạn với một người đàn ông (chưa rõ nhân thân) thỏa thuận nhận hai tài khoản trang web để trực tiếp đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái.

Từ đầu tháng 7-2022 đến ngày giữa tháng 12-2022, thông qua mạng internet, bị cáo Đà đã trực tiếp đánh bạc với nhà cái nhiều lần, tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng, trong đó, Đà thua gần 930 triệu đồng.

Ngoài ra, Đà còn tạo ra nhiều tài khoản con cho Đạt, Nhựt, Tín, Thắng, Duy, Long chơi cá độ bóng đá và Hải Yến chơi cá cược lô đề trực tiếp ăn thua với Đà, tổng số tiền khoảng 13 tỉ đồng. Kết quả Đà thắng với số tiền hơn 900 triệu đồng. Sau khi trừ ăn thua với nhà cái, Đà còn lỗ hơn 150 triệu đồng.

Ngày 18-12-2022, trong lúc Đà đang đánh bạc với nhà cái và tổ chức cho Đạt, Nhựt, Tín, Long, Duy, Thắng và Yến đánh bạc trên mạng internet thì bị Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm