Tạm giữ hình sự người 'nổ" quen biết rộng, chạy được việc

(PLO)- Nguyễn Kỳ Linh đã bị tạm giữ hình sự vì “nổ” bản thân có thể “xin việc”, “xin chuyển trường” để lừa đảo các nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kỳ Linh (42 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

canh-sat-tam-giu-hinh-su-4003.jpg
Nguyễn Kỳ Linh bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Linh làm ăn thua lỗ và thiếu tiền trả nợ đã ăn mặc bảnh bao tạo cho bản thân vỏ bọc là một người trí thức. Linh đi giới thiệu với người dân bản thân có địa vị là cán bộ của một cơ quan nhà nước tại tỉnh Nghệ An. Từ đó, Linh “nổ” là có mối quan hệ rộng trong xã hội có thể “chạy” được việc vào cơ quan nhà nước, xin chuyển trường…Có lúc Linh đi giới thiệu bản thân, có quen biết rộng.

Một số người dân vì nhẹ dạ cả tin đã bị “sập bẫy” Linh rồi cầu cứu lên cơ quan điều tra.

Công an TP Vinh đã lập chuyên án vào cuộc điều tra bắt giữ Linh vào ngày 17-12. Qua điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến thời điểm bị bắt, Linh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của năm nạn nhân với số tiền 770 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh thông báo, ai là bị hại của Linh, liên hệ với điều tra viên Trần Trung Kiên (SĐT: 0985861777) để trình báo và phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm