Tạm giữ tài xế gây tai nạn làm 2 người chết trên đèo Bảo Lộc

(PLO)- Đào Sơn Hải được xác định là người gây ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc làm 2 người phụ nữ tử vong
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5 Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ vụ tai nạn làm 2 người chết trên đèo Bảo Lộc.

Chiếc ô tô 7 chỗ do Đào Sơn hải điều khiển gây tai nạn làm 2 người tử vong Ảnh VT

Chiếc ô tô 7 chỗ do Đào Sơn hải điều khiển gây tai nạn làm 2 người tử vong Ảnh VT

Theo điều tra ban đầu, chiều 30-4, Đào Sơn Hải điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 61A 578.86 lưu thông từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt.

Khi đến KM 104+600 (QL20) trên đèo Bảo Lộc thì không làm chủ được tốc độ nên tông vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến cả 3 xe máy bị xe của Hải lùa vào gầm xe tải đông lạnh do anh Nguyễn Quốc Thắng (31 tuổi) ngụ TP Buôn Mê Thuột điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả làm 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Cả 3 xe máy bị ô tô của Hải lùa vào gầm xe tải Ảnh VT

Cả 3 xe máy bị ô tô của Hải lùa vào gầm xe tải Ảnh VT

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đào Sơn Hải, đồng thời phối hợp với VKSND TP. Bảo Lộc hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm