Tạm giữ thanh niên bắn người trong đám giỗ ở Sầm Sơn

(PLO)- Công an TP Sầm Sơn đã tạm giữ Nguyễn Thái Bằng sau khi người này nổ súng bắn nhiều phát vào đám giỗ khiến hai người bị thương, trong đó có anh trai của Bằng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-7, Công an TP Sầm Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Bằng (28 tuổi, ngụ phường Trung Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, trưa 18-7, ông Nguyễn Thái S tổ chức đám giỗ tại nhà và mời nhiều người dự.

Đến khoảng 13g40 cùng ngày, trong lúc ăn uống, con trai ông S là Nguyễn Thái Bằng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một số người nên đã dùng súng (dạng côn quay) bắn nhiều phát vào đám giỗ.

Vụ nổ súng khiến hai người bị thương là Vũ Viết K (20 tuổi, ngụ phường Trường Sơn) và anh trai của Bằng.

Nguyễn Thái Bằng và tang vật vụ án. Ảnh: CATH

Nguyễn Thái Bằng và tang vật vụ án. Ảnh: CATH

Sau khi nổ súng, Nguyễn Thái Bằng đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ 10 phút ngày 18-7, Bằng đã đến cơ quan Công an TP Sầm Sơn để đầu thú.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 20-7 trao đổi với PLO, ông Hoàng Hữu Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết bệnh nhân K vào viện trong tình trạng bị bắn từ phía trước, xuyên qua thành bụng, gây vỡ tá tràng, thủng gan trái, thủng thận trái.

Nạn nhân Vũ Viết K tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Nạn nhân Vũ Viết K tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Theo ông Trường, ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được các bác sĩ cầm máu, phẫu thuật gắp bỏ một viên đạn và đến nay, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã bàn giao viên đạn cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm