Tạm quên World Cup, nữ Việt Nam tập trung giữ vàng SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã nhắn nhủ các học trò tạm quên đi thành tích giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023 mà tập trung cao độ hướng đến mục tiêu giữ ngôi vô địch SEA Games 31 trên sân nhà Cẩm Phả.

Sau trận đá tập đầu tiên hòa U-13 nam Phù Đổng 1-1, ông Chung tiết lộ cách chơi mới của tuyển nữ quốc gia: “Chúng tôi đang xây dựng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 cho các cầu thủ. Đây rất có thể là đội hình sử dụng tại SEA Games sắp tới. Theo tôi, các đối thủ Đông Nam Á đã khá quen thuộc, chúng tôi hoàn toàn chơi tấn công một cách bình thường. Ở chuyến tập huấn Hàn Quốc, ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh sao cho phù hợp”.

Các học trò HLV Mai Đức Chung tạm quên vé World Cup để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 6-4. Tại đây, các học trò HLV Mai Đức Chung thi đấu giao hữu hai trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào các ngày 9 và 11-4. Ngoài ra, VFF còn liên hệ để đội có thêm bốn trận giao hữu với các CLB mạnh của nữ Hàn Quốc. Ngày 21-4, toàn đội quay về Việt Nam, di chuyển xuống Cẩm Phả (Quảng Ninh) để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, trước khi tham dự SEA Games 31 với mục tiêu vô địch.

Trong lần tập trung này, HLV Mai Đức Chung cho gọi đến 31 cầu thủ, gồm nhiều gương mặt trẻ để tập làm quen từ SEA Games cho đến vòng chung kết World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Thầy Chung chia sẻ: “Chúng tôi gọi nhiều cầu thủ trẻ để tiếp tục đào tạo. Vừa qua, đội tuyển có một số gương mặt trẻ đáng chú ý như Thanh Nhã hay Thu Thương. Một số cầu thủ trẻ khác cũng có tiến bộ rõ rệt. Chúng tôi luôn chú trọng vào công tác đào tạo trẻ để đảm bảo đủ lực lượng thi đấu”.

Về kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2022, ông Mai Đức Chung cho rằng sẽ nặng nề khi góp mặt tại SEA Games 31 (tháng 5), sau đó mới đến AFF Cup tại Philippines (tháng 7) và vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á tại Trung Quốc (tháng 9). “Nhìn các giải đấu với nhiệm vụ tưởng đơn giản nhưng thực sự rất nặng nề, nhất là SEA Games 31. Nếu so với bóng đá nam, đội tuyển nữ tập trung hơi muộn vì nhiều lý do, trong đó gồm vấn đề hạn chế sân tập. Mặc dù vậy, tôi nghĩ các cầu thủ nữ cũng đã quen với phương pháp huấn luyện và luôn cố gắng hoàn thiện nhanh thể lực, chuẩn bị cho các giải đấu một cách tốt nhất” - ông Chung cho biết.

Các trụ cột tuyển nữ Việt Nam tự tin

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ: “Môn bóng đá nữ SEA Games 31sẽ diễn ra trên sân nhà Cẩm Phả cùng sự kỳ vọng của giới hâm mộ, đội tuyển cũng có gặp áp lực. Nhưng tôi cùng các cầu thủ sẽ lấy áp lực đó làm động lực để cố gắng cống hiến và thi đấu đạt thành tích tốt. Ở lần tập trung này, chúng tôi chỉ còn quãng thời gian rất ngắn để chuẩn bị. Phía trước chúng tôi là chặng đường mới và hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn. Đội tuyển hiện có nhiều gương mặt dù còn trẻ nhưng đã từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong thời gian trước. Tôi tin các cầu thủ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và hòa nhập tốt với toàn đội”.

Trung vệ Chương Thị Kiều thì bày tỏ: “Tôi đang gặp phải chấn thương và việc hồi phục chưa tốt lắm. Trong những ngày qua, tôi chỉ tập các bài bổ trợ cho cơ đùi và dây chằng. Tôi đã từng nhiễm COVID-19 khi đội ở Tây Ban Nha và thỉnh thoảng tôi vẫn ho khan và khó thở. Hàng phòng ngự hiện tại của đội tuyển với các cầu thủ trẻ có thể hơi yếu nhưng tôi tin họ luôn cố gắng và thi đấu thật tốt”. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm