Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bắt đầu chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước, hãng tin AFP cho hay.
Ngày 13-3, ông Austin đã rời bang Hawaii (Mỹ), khởi động chuyến thăm ba nước Nhật, Hàn Quốc và Ấn Độ nhằm thúc đẩy “khả năng răn đe đáng tin cậy” chống lại Trung Quốc (TQ) hay bất kỳ đối thủ nào muốn chống lại Washington.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng chuyến công du của ông nhằm giúp Mỹ lấy lại những lợi thế “đã bị xói mòn” cũng như “duy trì” và “gia tăng” ưu thế trước TQ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rời căn cứ hỗn hợp Andrews ở bang Maryland hôm 13-3 trước khi bay tới bang Hawaii và sau đó bắt đầu công du Nhật, Hàn Quốc và Ấn Độ. Ảnh: LẦU NĂM GÓC
Ở Nhật, ông Austin sẽ cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia cuộc họp theo định dạng “2+2” với bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng của nước chủ nhà. Hai quan chức Mỹ tuyên bố sẽ ưu tiên “lắng nghe, học hỏi và hiểu rõ quan điểm” của đối tác Nhật.
Tại thủ đô Seuol (Hàn Quốc), ông Austin và ông Blinken cũng tham gia cuộc họp “2+2” với hai quan chức đồng cấp của Hàn Quốc. Bốn quan chức sẽ thảo luận về liên minh Mỹ-Hàn và các vấn đề của Đông Bắc Á nói riêng, của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung.
Tại Ấn Độ, ông Austin sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, trong đó có nội dung hướng tới tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Ấn.
Thượng đỉnh 'Bộ tứ kim cương': Nóng vấn đề Trung Quốc
(PLO)-Thượng đỉnh bộ tứ kim cương thảo luận về việc Trung Quốc gây hấn và gây sức ép đối với các thành viên của nhóm.
(PLO)- Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và nó cũng quan trọng không kém đối với sức khỏe sinh sản ở nam giới.
(PLO)- Một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh, kết hợp với hoạt động thể chất thường xuyên, là điều cần thiết để đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì.
(PLO)- Các nước châu Âu - những nơi đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy đến nhằm hòa giải xung đột Nga - Ukraine - vẫn chưa có đủ niềm tin về sự trung lập và khả năng làm trung gian hòa giải của Bắc Kinh.
(PLO)- Chứng khoán châu Âu và đồng USD sụt giảm do lo ngại thỏa thuận nguyên tắc về việc nâng trần nợ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể không được quốc hội thông qua.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về việc nước này từ chối cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung, yêu cầu phía Mỹ sửa chữa các hành vi sai trái và thể hiện sự chân thành trong đối thoại.
(PLO)- Quân đội Mỹ công bố video một máy bay chiến đấu của Trung Quốc tuần qua đã có hành động “gây hấn không cần thiết” khi bay sát một máy bay quân sự Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông.
(PLO)- Cuộc đụng độ mới nhất giữa Kosovo và Serbia vào ngày 29-5 đã làm bị thương ít nhất 30 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Kosovo.
(PLO)- Khi các căng thẳng địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực, kéo theo nhu cầu quốc phòng tăng cao, Hàn Quốc đang chứng minh mình là một trong những nhà buôn vũ khí hàng đầu.