TAND Tối cao giải đáp kiến nghị tăng mức bồi dưỡng cho hội thẩm nhân dân

(PLO)- TAND Tối cao đã đưa nội dung chi phí cho hội thẩm nhân dân vào dự thảo Pháp lệnh về chi phí tố tụng và sẽ được trình để thông qua trong năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, TAND Tối cao đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng liên quan đến nội dung: “Kiến nghị TAND Tối cao đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thay thế Quyết định số 41/2012 để nâng mức bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự, vì các mức bồi dưỡng tại Quyết định số 41/2012 thấp, không còn phù hợp so với tình hình hiện nay”.

Về nội dung này, TAND Tối cao cho biết qua 10 năm thực hiện Quyết định số 41/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự với nhiều lần Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở (từ 1.050.000 đồng lên 1.800.000 đồng như hiện nay, tăng 71,4%), mức chi bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự không thay đổi.

TAND Tối cao đã nhiều lần đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2012 theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và nâng mức bồi dưỡng cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành".

Do đó, việc sửa đổi Quyết định số 41/2012 chưa được xem xét, tiến hành trong thời gian qua.

Cạnh đó, TAND Tối cao cũng cho biết hiện đang được giao chủ trì xây dựng Pháp lệnh Chi phí tố tụng và TAND Tối cao đã đưa nội dung chi phí cho hội thẩm nhân dân vào pháp lệnh này. Dự kiến, pháp lệnh sẽ được trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm