Tạo địa chấn trước Hà Lan, Czech gặp Đan Mạch ở tứ kết Euro

Căp đấu thứ ba vòng 1/8 Euro 2020 là màn đối đầu giữa Hà Lan và Czech. Với đội hình tốt hơn, Hà Lan được đánh giá mạnh hơn Czech.

Trong hiệp một, Hà Lan có tình huống nguy hiểm đầu tiên với pha thoát xuống vòng cấm của Dumfries ở phút 13, mặc dù thủ môn Vaclik của Czech đã băng ra quá đà, nhưng pha dứt điểm vào lưới trống của Dumfries bị hậu vệ Kalas lăn xả cứu thua thành công. Đến phút 18, Depay có pha căng ngang vào trong, dù có ba cầu thủ Hà Lan trong vòng cấm của Czech nhưng học trò của HLV De Boer vẫn không thể tung ra cú dứt điểm. 

Dumfries có cơ hội dứt điểm đầu trận, nhưng hậu vệ của Czech đã cản phá thành công. Ảnh: Reuters. 

Trong hiệp một Czech gây bất ngờ khi sẵn sàng chơi đôi công với Hà Lan và ở phút 22, Czech có cơ hội để vươn lên mở điểm. Từ tình huống tạt bóng vào vòng cấm của đồng đội, đội trưởng Soucek bay người đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi cắt mặt khung thành Hà Lan.

Phút 38, cơ hội tiếp tục đến với Czech khi Lukas Masopust có đường chuyền vừa tầm cho Antonin  Barak dứt điểm, may cho Hà Lan De Ligt đã kịp kê chân cản phá pha bóng này. 

Czech và Hà Lan thi đấu đôi công nhưng hiệp một không có bàn thắng. Ảnh: EPA. 

Suốt hiệp một, Hà Lan và Czech đều chơi đôi công, nhưng cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào. 

Hà Lan có cơ hội dẫn bàn, nhưng Malen không thắng được thủ môn Vaclik. Ảnh: Getty Images. 

Đầu hiệp hai, Hà Lan có cơ hội không thể tốt hơn khi Malen có tình huống thoát xuống vòng cấm ở phút 51, nhưng trong tình huống đối mặt thủ môn Vaclik, Malen không thể đánh bại người gác đền của Czech.

Mất cơ hội ghi bàn, ngay lập tức tai họa ập đến với Hà Lan khi trung vệ De Ligt trong tình huống không thể cản phá tiền đạo Patrik Schick đã dùng tay chơi bóng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho rằng De Ligt đã cố ý dùng tay phá bóng và rút thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ này.

Hà Lan vỡ trận sau khi De Ligt nhận thẻ đỏ trực tiếp khi cố tình dùng tay chơi bóng. Ảnh: EPA. 

Chơi hơn người, lập tức Czech dâng lên tấn công, ở phút 60 từ tình huống phạt góc, Patrik Schick bật cao đánh đầu. Trong pha bóng này, các cầu thủ của Czech đã cho rằng bóng đã chạm tay Dumfries trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không cho Czech được hưởng phạt đền. Đến phút 68 cũng từ tình huống phạt góc, Czech đã có bàn thắng để mở điểm khi Tomas Kalas có pha đánh đầu kiến tạo để Tomas Holes đánh đầu nối mở tỷ số 1-0 cho Czech. 

Tomas Holes đánh đầu mở điểm cho Czech. Ảnh: Getty Images. 

Phút 80, Czech xem như đặt chân vào vòng tứ kết khi có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ tình huống cướp bóng giữa sân, Tomas Hole thoát xuống vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cho Patrik Schick dứt điểm góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0 cho Czech. 

Patrik Schick ghi bàn thứ tư tại Euro, ấn định chiến thắng 2-0 cho Czech trước Hà Lan. Ảnh: Getty Images. 

Đánh bại Hà Lan đầy kịch tính với tỷ số 2-0, Czech giành vé vào tứ kết Euro 2020, đối thủ của Czech tại vòng tứ kết là Đan Mạch. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 3-7 trên sân Olympic Baku. 

Bỉ trên cơ Bồ Đào Nha, Czech ‘nắn gân’ Hà Lan
Bỉ trên cơ Bồ Đào Nha, Czech ‘nắn gân’ Hà Lan
(PLO)- Bất ngờ ở loạt trận đấu loại trực tiếp đêm 27-6 và rạng sáng 28-6 có thể là màn thách thức của tuyển Czech gồng mình tìm cách qua mặt Hà Lan trong khi Ronaldo và đồng đội khó thắng Bỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm