TASS: Triều Tiên cân nhắc ngưng đối thoại hạt nhân với Mỹ

CHDCND Triều Tiên đang cân nhắc ngưng đàm phán hạt nhân với Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố ngày 15-3, hãng tin TASS (Nga) đưa tin.

TASS dẫn lời Thứ trưởng Choe nói tại cuộc họp báo từ thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) rằng Triều Tiên không hề có ý định sẽ nhân nhượng các yêu cầu của Mỹ hoặc tiếp tục thương lượng theo cách này.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tại Hà Nội ngày 1-3. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tại Hà Nội ngày 1-3. Ảnh: REUTERS

TASS dẫn lời bà Choe cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có một thông báo chính thức về quan điểm của mình về việc đàm phán với Mỹ.

Lãnh đạo Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không thể thông qua một tuyên bố chung về giải trừ hạt nhân Triều Tiên tại kỳ thượng đỉnh thứ hai ở Hà Nội cuối tháng qua. Lý do chính là vì không thể thống nhất về chuyện dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ lẫn quy mô giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm