Gia đình các binh sĩ mất tích đã đi tàu ra tận hiện trường theo dõi cứu hộ. Họ cáo buộc quân đội đã lơ là vì các binh sĩ sống sót nói trước khi gặp nạn, tàu đã có dấu hiệu bị vô nước.
Tàu đổ bộ Hàn Quốc tham gia cứu hộ ngày 28-3. Ảnh: REUTERS
Vẫn chưa có thông tin về 46 binh sĩ mất tích. Các chuyên gia hàng hải cho rằng có thể họ đã bị kẹt trong tàu. Nguyên nhân tàu chìm cũng chưa được xác định. Một số sĩ quan quân đội, chuyên gia quân sự và binh sĩ sống sót cho rằng tàu bị tấn công từ bên ngoài chứ không phải nổ từ bên trong. Thuyền trưởng và các binh sĩ sống sót cho biết tàu bị gãy đôi sau khi nổ năm phút. Theo ông John Feffer, đồng Giám đốc Trung tâm Chính sách đối ngoại thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Mỹ, nhiều khả năng tàu Cheonan bị nạn do va phải mìn.
Cùng ngày, Thủ tướng Chung Un-chan và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Tae-young đã đến khu vực tàu chìm thị sát. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama đã gửi lời chia buồn.
ĐĂNG KHOA (Theo Yonhap, Korea Times)