Tàu sân bay Anh tập trận cùng hải quân Nhật gần đảo Okinawa

Tờ Nikkei Asia đưa tin tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh ngày 24-8 đã tổ chức cuộc tập trận đầu tiên với Lực lượng Phòng vệ Nhật (SDF) ngoài khơi phía nam đảo Okinawa.

Bộ Quốc phòng Nhật ngày 25-8 thông báo SDF hôm 24-8 đã tiến hành cuộc tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh.

Đây được xem là một minh chứng cho sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Hoàng gia Anh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu sân bay của Anh tập trận cùng hải quân Nhật gần đảo Okinawa. Ảnh: HẢI QUÂN ANH

Lực lượng hải quân của Mỹ và Hà Lan cũng tham gia cuộc tập trận, trong một động thái phô trương lực lượng được cho là nhằm đối trọng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Theo Nikkei Asia, một yếu tố quan trọng của cuộc tập trận là việc hải quân Mỹ và Anh triển khai các máy bay chiến đấu F-35B, vốn có thể thực hiện các lần cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Nhật đang mua các máy bay này để tăng cường khả năng phòng thủ ở quần đảo Nansei. Các đảo thuộc quần đảo Nansei – có khoảng cách gần Đài Loan - có ít đường băng đủ dài cho nhiều máy bay chiến đấu thông thường.

Cuộc tập trận khép lại với việc các tàu đồng minh triển khai theo đội hình - do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu và tàu khu trục trực thăng lớp Hyuda JS Ise của Nhật và tàu tấn công đổ bộ USS America của Mỹ.

Theo sau ba tàu này là các tàu khu trục HMS Defender, HMS Kent, USS The Sullivans, USS New Orleans, tàu HNLMS Evertsen của Hà Lan và tàu khu trục JS Asahi của Nhật.

Nikkei Asia dẫn lời ông Angus Essenhigh - sĩ quan chỉ huy của tàu HMS Queen Elizabeth - cho biết: "Tiến hành các cuộc tập trận với các tàu của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật và nhóm tác chiến viễn chinh số 7 của Mỹ là một cột mốc quan trọng khác đối với tàu HMS Queen Elizabeth".

"Chúng tôi đã cho thấy khả năng làm việc với các đồng minh và khi chúng tôi quen với việc hoạt động trở lại ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, những mối quan hệ này sẽ rất quan trọng đối với hoạt động của tất cả các tàu của Hải quân Hoàng gia Anh tại khu vực trong tương lai" – ông Essenhigh nói thêm.

Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ cập bến căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật vào tháng tới. Đây là nơi đóng quân của 13 tàu chiến Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Tàu sân bay mới nhất của hải quân Anh, HMS Queen Elizabeth, đang dẫn đầu Nhóm tác chiến tàu sân bay 21 (CSG21), đã rời Bắc Đại Tây Dương hồi tháng 5 trong khuôn khổ của “Chiến dịch Fortis” trên hành trình kéo dài đến tháng 12 và cuối cùng sẽ đến Nhật. Trên hải trình, tàu sẽ đi qua các vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Anh gọi sứ mệnh này là một minh chứng thực tế cho ý định của Vương quốc Anh trong việc “hướng” các nỗ lực quân sự, thương mại và ngoại giao của mình sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, như được nêu trong “đánh giá tích hợp” được công bố hồi tháng 3, trong đó xác định vai trò ở phạm vi toàn cầu của Vương quốc Anh trong thập niên tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm