Ten Hag bị cáo buộc đưa ra quyết định kỳ lạ với Ronaldo

(PLO)- HLV Erik Ten Hag của Manchester United đã bị chỉ trích là đưa ra quyết định kỳ lạ với Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Erik Ten Hag đã để Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị và không sử dụng siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha 1 phút nào trong trận Manchester United thua Manchester City 3-6 trên sân Etihad ở vòng 8 Premier League vào cuối tuần qua.

Quyết định này của chiến lược gia người Hà Lan đã bị chỉ trích khi cựu cầu thủ MU Luke Chadwick buộc tội Erik Ten Hag đối xử "kỳ lạ" với Cristiano Ronaldo.

Đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha trở lại MU vào mùa hè năm ngoái từ Juventus. Ngay mùa đầu tiên, Ronaldo trở thành vua phá lưới MU với 24 bàn thắng, trong đó có 18 bàn ở Premier League và 6 bàn tại Champions League.

Tuy nhiên, Ronaldo lại muốn rời Old Trafford vào mùa hè vừa qua để tiếp tục di sản của mình tại Champions League. Tham vọng của Ronaldo không thành hiện thực khi anh vẫn ở lại MU sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Ten Hag bị chỉ trích vì không sử dụng Ronaldo trong trận derby thành Manchester. ẢNH: MIRROR

Ten Hag bị chỉ trích vì không sử dụng Ronaldo trong trận derby thành Manchester. ẢNH: MIRROR

Ronaldo rất "buồn" khi chứng kiến ​​mức lương của anh ở MU bị cắt giảm sau khi mỗi thành viên trong đội bị cắt 25% lương hàng tuần do “quỷ đỏ” không đủ điều kiện tham dự Champions League.

Tuy nhiên, Ronaldo đã không thể đảm bảo một lối thoát, không có câu lạc bộ nào sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về tiền lương của Ronaldo và đảm bảo cho anh suất đá chính thường xuyên.

Do không tham dự chuyến du đấu chuẩn bị mùa giải mới của MU, Ronaldo đã bị Ten Hag loại khỏi đội hình xuất phát 6 trong tổng số 7 trận đấu của MU tại Premier League mùa này. Ten Hag lí giải Ronaldo vẫn chưa đủ thể lực và chưa bắt nhịp như các đồng đội khác nên số phút thi đấu của anh rất hạn chế.

Ronaldo muốn rời Old Trafford vào mùa hè vừa qua nhưng không thành. ẢNH: PA

Ronaldo muốn rời Old Trafford vào mùa hè vừa qua nhưng không thành. ẢNH: PA

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Cristiano Ronaldo đã thi đấu trong mọi trận đấu của MU, kể cả chính thức lẫn vào sân từ ghế dự bị, ngoại trừ trận derby thành Manchester với Man City.

Marcus Rashford kịp bình phục chấn thương để trở lại đội hình xuất phát, còn Anthony Martial cũng hết chấn thương được tung vào sân từ ghế dự bị và ghi được đến 2 bàn thắng.

Việc Ronaldo lần đầu không được vào sân thi đấu dẫn đến việc cựu đội trưởng MU Roy Keane cáo buộc đội bóng thể hiện "sự thiếu tôn trọng" với tiền đạo kỳ cựu người Bồ Đào Nha.

Và đồng đội cũ của Roy Keane là Luke Chadwick cũng có cùng ý kiến. Luke Chadwick, người đã có 39 lần ra sân cho MU nhận định rằng thật "ngạc nhiên" và “kỳ lạ” khi thấy Ronaldo không được tung vào sân trong hiệp 2.

Ronaldo thường xuyên ngồi dự bị ở MU mùa này. ÀNH: GETTY

Ronaldo thường xuyên ngồi dự bị ở MU mùa này. ÀNH: GETTY

Phát biểu với Caught Offside, Luke Chadwick giải thích: "Thật là lạ khi Ronaldo không ra sân ở Etihad. Thật kỳ lạ khi thấy người quản lý nói rằng ông ấy tôn trọng Ronaldo bằng cách không đưa anh ấy vào sân. Nhưng tôi chắc chắn, Ronaldo sẽ muốn vào sân và cố gắng tạo ra tác động trong một trận đấu lớn như thế này.

Sẽ rất thú vị khi xem điều gì xảy ra vào tối thứ Năm (MU đá Europa League), vì đó có vẻ là nơi Cristiano Ronaldo được thi đấu nhiều hơn vào thời điểm này.

Thật kỳ lạ khi thấy điều đó và tôi chắc chắn rằng Ronaldo không hài lòng với nó. Ronaldo là một trong những người giỏi nhất trong môn thể thao này và anh ấy luôn muốn chơi bóng đá, đặc biệt là World Cup diễn ra vào tháng tới".

Cựu tiền vệ của MU Luke Chadwick nói thêm: "Và tất nhiên, sau World Cup, chúng ta sẽ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem liệu Cristiano Ronaldo có ra đi trong giai đoạn đó hay không.

Nhưng thực sự kỳ lạ vì United đã không cho Ronaldo ra đi vào mùa hè và bây giờ anh ấy không được thi đấu nhiều. Có vẻ, Manchester United hơi lãng phí khi để Cristiano Ronaldo chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, tôi không thể tưởng tượng Ronaldo sẽ chịu ngồi đó như vậy lâu hơn”.

Ten Hag lí giải không sử dụng Ronaldo vì tôn trọng sự nghiệp của anh. ẢNH: GETTY

Ten Hag lí giải không sử dụng Ronaldo vì tôn trọng sự nghiệp của anh. ẢNH: GETTY

Trước đó, HLV Erik Ten Hag lí giải việc ông không tung Cristiano Ronaldo vào sân trong trận thua Man City là vì… ‘tôn trọng sự nghiệp lớn của Ronaldo’. Ông không muốn sự nghiệp lừng lẫy của Ronaldo có thêm một ‘tì vết’ vì thời điểm đó Manchester United đã thua Manchester City toàn diện và không có cửa lật ngược tình thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm