Ten Hag chỉ rõ người chịu trách nhiệm khiến MU không thắng Galatasaray

(PLO)- HLV Erik ten Hag làm rõ ai là người chịu trách nhiệm khiến MU không thể thắng Galatasaray ở Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (30-11), Manchester United đã để Galatasaray cầm hòa 3-3 ở lượt trận thứ năm bảng A Champions League trên đất khách Thổ Nhĩ Kỳ, trong thế MU dẫn trước 2-0 rồi 3-1. Trận hòa này khiến “quỷ đỏ” không còn quyền tự quyết cho chiếc vé thứ hai cùng Bayern Munich đi tiếp ở bảng này.

Thủ thành Andre Onana mắc 2 sai lầm trong 2 bàn gỡ của Galatasaray nhưng HLV Erik Ten Hag của MU không đổ lỗi cho thủ môn người Cameroon này, thay vào đó, ông thầy người Hà Lan nhận trách nhiệm về phía mình.

mu-champions-league.jpg
MU không thể thắng Galatasaray dù 2 lần dẫn trước với cách biệt 2 bàn. ẢNH: MIRROR

MU đến Istanbul khi biết rằng họ cần một chiến thắng để nuôi hy vọng giành quyền vào vòng loại trực tiếp Champions League sau khi thua 3 trong 4 trận mở màn ở bảng A. Tuy nhiên, MU đã thổi bay cơ hội nhờ một màn trình diễn “mắc đầy lỗi khác” từ thủ môn Onana.

Onana không thể cản phá pha đá phạt trực tiếp thành bàn của Hakim Ziyech dù ban đầu anh đứng đúng hướng sút của cầu thủ Galatasaray, nó khiến MU bị Galatasaray gỡ lại 1-2, khi trước đó, Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes ghi 2 bàn thắng sớm cho MU.

Scott McTominay khôi phục lợi thế dẫn trước hai bàn cho United, trước khi Onana mắc sai lầm thứ hai để Ziyech ghi bàn thứ hai trong trận, sau đó, Kerem Akturkoglu ghi bàn thứ ba gỡ hòa 3-3 cho Galatasaray, kết thúc một đêm khốn khổ cho MU.

Người hâm mộ chỉ trích Onana trên mạng xã hội, đổ lỗi cho anh về vị trí bấp bênh của United tại Champions League. Thủ môn 27 tuổi này đã mắc lỗi trong các trận đấu trước của MU tại Champions League nhưng Ten Hag đã chọn cách nhận trách nhiệm về phía mình thay vì “ném Onana xuống gầm xe buýt”.

manchester-united-champions-league.jpg
MU có khởi đầu rất tốt nhưng không giữ được chiến thắng. ẢNH: GETTY

Phát biểu với TNT Sports sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag của MU nói: "Chúng tôi đã thắng và sau đó lại thua. Đáng lẽ chúng tôi phải giành được ba điểm, điều đó rõ ràng. Chúng tôi đã làm điều này trong các trận đấu khác.

Tôi hài lòng với cách chúng tôi thi đấu nhưng đồng thời cũng phải chỉ trích đội bóng vì hàng phòng ngự chưa đủ tốt. Chúng tôi đang dẫn trước 3-1 và không thể phạm sai lầm, vì điều đó tạo ra sự khác biệt.

Mỗi bàn thắng đều có câu chuyện riêng. Dù là thời điểm chuyển tiếp và chúng tôi không cản phá được ở khu trung lộ hay bàn thắng thứ hai là đá phạt và bàn thắng thứ ba chúng tôi tổ chức không tốt. Điều đó không thể xảy ra. Chúng tôi phải học hỏi từ đó.

Tôi rất hài lòng vì bạn thấy phong cách chủ động, năng động và dũng cảm của đội này. Tôi hài lòng với màn trình diễn vì chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng đồng thời chúng tôi phải thắng trận này”.

ten-hag-manchester-united.jpg
Ten Hag nhận trách nhiệm về trận hòa của MU trước Galatasaray. ẢNH: GETTY

Khi truyền thông hỏi HLV Erik Ten Hag ai là người chịu trách nhiệm cho việc MU ném đi chiến thắng, ông trả lời: "Luôn là tôi. Tôi chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi biết mình đang ở trong một dự án. Chúng tôi đang cải thiện nên điều đó rất đáng hy vọng.

Chúng tôi đang làm điều đó, đang đi đúng hướng nên tôi biết chúng tôi sẽ thành công về lâu dài, nhưng nếu muốn ở lại Champions League, bạn cần phải thắng những trận đấu như thế này”.

Ở trận còn lại, Bayern Munich hòa FC Copenhagen 0-0. Hiện Bayern Munich đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng A Champions League, kèm suất đi tiếp với 13 điểm. Galatasaray, FC Copenhagen (cùng 5 điểm) và MU (4 điểm) sẽ cạnh tranh chiếc vé còn lại của bảng.

champions league, mu
Các cầu thủ MU thất vọng vì tự tay ném đi chiến thắng. ẢNH: GETTY

Đoàn quân của Erik ten Hag không còn nắm quyền tự quyết, MU chỉ có thể đi tiếp nếu thắng Bayern Munich trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận cuối bảng A Champions League, đồng thời FC Copenhagen và Galatasaray phải hòa nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm