Ten Hag chỉ trích các ngôi sao MU phớt lờ yêu cầu của mình

(PLO)- HLV Erik ten Hag chỉ trích các ngôi sao của Manchester United vì phớt lờ yêu cầu của ông trong trận thua trước Fulham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (24-2), Manchester United đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Fulham ở vòng 26 Premier League ngay trên sân nhà Old Trafford với bàn thua quyết định ở phút bù giờ 90+7 từ pha lập công của Alex Iwobi.

MU dường như có thể giật lại 1 điểm sau bàn gỡ hòa 1-1 của Harry Maguire ở phút 89, tuy nhiên, trong khi MU dâng cao tìm bàn quyết định thì Fulham lại làm được điều đó với pha phản công sắc lẹm. Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag đổ lỗi cho các cầu thủ MU đã không gây sức ép để các cầu thủ Fulham thoải mái phản công ghi bàn thứ hai.

MANCHESTER-UNITED.JPG
MU đã nhận thất bại thứ 10 tại Premier League mùa này. ẢNH: GETTY

MU đã trải qua một ngày thi đấu khốn khổ sau khi phải vật lộn suốt trận đấu trước đoàn quân của HLV Marco Silva. Fulham được tưởng thưởng bằng pha lập công mở tỉ số cho Fulham của Calvin Bassey vào hiệp hai và giành chiến thắng chung cuộc. Ten Hag tỏ ra tức giận với đội bóng của mình cũng như cách họ phòng thủ vào cuối trận.

Khi được beIN Sport hỏi liệu đội của ông có xứng đáng được nhiều hơn không, HLV Erik Ten Hag của MU trả lời: "Tôi nghĩ vậy. Một lần nữa, chúng tôi đã gặp rất nhiều thất bại, chúng tôi đã giải quyết được nó. Đội đã thể hiện bản lĩnh lớn.

Chúng tôi xoay chuyển thế trận và sau đó có những cơ hội lớn ở cánh. Cuối cùng, chúng tôi thua trận chỉ vì một khoảnh khắc lỏng lẻo. Chúng tôi quên gây sức ép khi bóng ở biên và điều đó gây ra hậu quả lớn.

Tôi nghĩ đó là vị trí không tốt. Chúng tôi nên dồn ép họ nhiều hơn. Chúng tôi nên áp sát họ và không để họ phá bóng. Chỉ có một cầu thủ và chúng tôi phải đảm bảo cầu thủ đó ở đúng vị trí và đó là cả đội. Đội phải đảm bảo các vị trí tốt và chúng tôi đã bị trừng phạt về từng chi tiết”.

TEN-HAG-MU.JPG
Ten Hag chỉ trích các cầu thủ MU chơi hời hợt không gây sức ép lên đối thủ. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Thất bại thứ 10 của Quỷ đỏ tại Premier League mùa này khiến hy vọng vào Top 4 của họ tan thành mây khói. Đội bóng của Ten Hag vẫn ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League và kém Top 4 của Aston Villa tám điểm khi Aston Villa đã đánh bại Nottingham Forest 4-2 tại Villa Park.

Nhiệm vụ giành một suất tham dự Champions League của MU giờ đây là một ngọn núi khổng lồ phải vượt qua, đặc biệt là với những chấn thương đang chồng chất trong đội hình của Erik ten Hag. Quỷ đỏ mất tiền đạo đang có phong độ cao Rasmus Hojlund vì chấn thương cơ chỉ 24 giờ trước trận đấu.

Khi được hỏi liệu sự vắng mặt của Hojlund có góp phần vào trận thua hay không, Ten Hag nói: “Không chỉ Rasmus Hojlund, mà còn là Luke Shaw. Đội có rất nhiều thay đổi và tất nhiên, có những hậu quả và chúng tôi không chơi ở đẳng cấp như vài tuần trước”.

MU-ERIK-TEN-HAG.JPG
Ten Hag thất vọng sau thất bại của MU trước Fulham. ẢNH: GETTY

MU tạm thời dừng nghĩ về Premier League để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Nottingham Forest ở vòng 5 FA Cup vào giữa tuần. Sau đó, đoàn quân của Erik Ten Hag sẽ đụng kình địch Manchester City trên sân khách Etihad ở vòng 27 Premier League. Một thất bại nữa đang chờ đón MU và còn gì cay đắng hơn nếu MU bị chính kình địch không đội trời chung của mình khiến họ không còn hi vọng dự Champions League mùa tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm