Ten Hag giải thích lý do kỳ lạ về cuộc khủng hoảng của MU

(PLO)- Erik ten Hag giải thích lý do kỳ lạ đằng sau cuộc khủng hoảng chấn thương làm tê liệt Manchester United với 14 cầu thủ đang trên bàn điều trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 24-11. HLV trưởng của Manchester United có một lý thuyết. Erik Ten Hag tin rằng cơn ác mộng chấn thương ở Manchester United là do Premier League trở thành nơi "kẻ mạnh nhất sống sót", Sun Sports viết.

MU đã có 14 cầu thủ khác nhau phải điều trị chấn thương trong bệnh viện khi mùa giải mới trôi qua 1/3 chặng đường. Trong khi hậu vệ Luke Shaw có thể trở lại thi đấu cho MU trong trận gặp Everton vào Chủ nhật ở vòng 13 Premier League sau ba tháng nghỉ thi đấu, thì vẫn có một số cầu thủ vắng mặt dài hạn khác.

cuộc khủng hoảng của MU
MU luôn đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương từ đầu mùa giải đến giờ. ẢNH: SUN SPORTS

Casemiro và Lisandro Martinez dự kiến ​​​​sẽ không trở lại cho đến năm mới, trong khi Jonny Evans còn nghỉ ngơi vài tuần nữa. Ten Hag tiết lộ MU đã xem xét lý do khiến đội chơi tệ như vậy ở mùa giải này.

HLV Erik Ten Hag của MU cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và những gì bạn thấy là các tiêu chuẩn ở Premier League, mùa giải này và mùa giải trước đã tăng lên. Tôi đang nói về chỉ số chạy, cường độ, nó đã tăng lên. Đó luôn là sự sống còn của kẻ mạnh nhất và đó là một yếu tố quan trọng trong bóng đá Anh.

Chiến thuật, tinh thần luôn rất lớn, nhưng nền tảng là luôn luôn chạy và khi bạn không thể chạy, bạn không thể thắng các trận đấu ở Premier League. Ở đây bạn có những cầu thủ giỏi nhất thế giới, trong vài năm qua, các câu lạc bộ Anh đã chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất.

Mọi đội đều có chất lượng rất tốt và không có điểm yếu, vì vậy bạn phải đáp ứng được tiêu chuẩn cao của họ và nếu không, bạn sẽ bị loại. Khi các cầu thủ chấn thương trở lại, chất lượng sẽ tăng lên nhưng chúng tôi có những cầu thủ khác có thể giúp chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi có một đội”.

ten-hag-manchester-united.png
Ten Hag cho rằng, nền tảng thể lực sung mãn của các cầu thủ là điều quan trọng nhất tại Premier League. ẢNH: GETTY

Christian Eriksen cũng còn lâu mới có thể lực sung mãn và tiền đạo Rasmus Hojlund phải đối mặt với bài kiểm tra thể lực trước cuộc đụng độ Everton trên sân khách Goodison Park. Bộ đôi người Đan Mạch dính chấn thương trong trận thắng 1-0 của MU trước Luton tại vòng 12 Premier League.

Và HLV Erik Ten Hag của MU nói thêm: “Christian Eriksen sẽ lâu hơn một chút, sẽ mất vài tuần cho đến khi cậu ấy trở lại. Rasmus Hojlund, không tệ lắm. Vẫn còn quá sớm để Hojlund trở lại trong trận đấu với Everton nhưng chúng tôi đang nỗ lực cải thiện điều đó. Chúng tôi không chắc liệu Rasmus Hojlund có thể làm được điều đó hay không nhưng hy vọng rằng trong tuần tới, cậu ấy sẽ trở lại đội hình Manchester United”.

Manchester United là đội có thành tích tốt nhất Premier League trong 5 trận gần đây, với 4 thắng và 1 thua. Bây giờ, đoàn quân của Erik Ten Hag phải đối mặt với một tuần đầy thử thách.

manchester-united-martinez.png
Martinez phải nghỉ thi đấu đến qua năm 2024. ẢNH: GETTY

Sau Everton, MU sẽ đối đầu với Galatasaray tại Champions League vào giữa tuần tới, sau đó là chuyến đi tới Newcastle. Cả ba trận đấu “quỷ đỏ” đều đá trên sân khách. Các CĐV trên sân Goodison Park chắc chắn cũng sẽ có thái độ thù địch với MU sau khi Everton bị trừ 10 điểm ở Premier League vì vi phạm luật công bằng tài chính.

Khi được hỏi liệu MU có thể đến Merseyside vào thời điểm tốt hơn hay không, Ten Hag nói: “Đó chắc chắn là trường hợp đó, nhưng chúng tôi không thể làm gì được. Bạn phải chấp nhận nó như nó vốn có. Everton sẽ nhận được nhiều “năng lượng” hơn. Nhưng nó cũng có thể chống lại họ. Đó là vấn đề của chúng tôi, chúng tôi phải tập trung vào trận đấu, cách chơi của mình. Chúng tôi phải bắt đầu trận đấu với thái độ đúng đắn.”

Sự hồi sinh nhỏ của MU ở Premier League giúp họ chỉ kém đội xếp thứ tư là Tottenham 5 điểm. Và những người hâm mộ lạc quan nhất có thể chỉ ra rằng, MU chỉ kém đội dẫn đầu Man City 7 điểm.

manchester-united-erik-ten-hag.png
Ten Hag tin MU vẫn có thể bắt kịp các đội xếp trên. ẢNH: PA

Ten Hag nói thêm: “Đó là một khởi đầu khó khăn nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang bắt kịp. Bây giờ chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể giữ nguyên đội hình, hoặc cùng 12 đến 14 cầu thủ vì điều đó cho đến nay vẫn là một khó khăn. Còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra nhưng chúng tôi đang tiến bộ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm