Ten Hag nói lí do bỏ rơi Ronaldo, thừa nhận công việc tồi tệ ở MU

(PLO)- HLV Erik Ten Hag thừa nhận ông có một công việc tồi tệ ở Manchester United, đồng thời giải thích lý do bỏ rơi siêu sao Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỷ nguyên mới của Manchester United dưới thời HLV Erik ten Hag đã có một khởi đầu ác mộng khi “Quỷ đỏ” bị Brighton đánh bại 2-1 ngay tại Old Trafford trong trận mở màn Premier League 2022 – 2023.

Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag buộc phải thừa nhận rằng ông có "một công việc khủng khiếp" tại Manchester United sau khi trận đấu chính thức đầu tiên ở Old Trafford của mình kết thúc bằng thất bại.

Ten Hag khởi đầu không suôn sẻ khi MU thua Brighton bạc nhược ngay trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: MIRROR

Ten Hag khởi đầu không suôn sẻ khi MU thua Brighton bạc nhược ngay trên sân nhà Old Trafford. ẢNH: MIRROR

MU đã thua 2-1 trước Brighton & Hove Albion tại Old Trafford vào đêm qua (7-8), với cú đúp trong hiệp một của Pascal Gross. Sau một giai đoạn tiền mùa giải đầy hứa hẹn và hơn 70 triệu bảng Anh chi tiêu cho ba bản hợp đồng mới, United đã có một màn trình diễn tai hại nhất có thể trong ngày mở màn chiến dịch Premier League 2022 - 2023. Và Ten Hag đã biết thử thách mà ông sẽ phải đối mặt.

"Đó là một công việc tồi tệ. Chúng tôi phải làm việc thực sự chăm chỉ, phân tích và tiến lên phía trước", HLV Ten Hag khẳng định với BBC Sport, "Tất nhiên, trận thua này chắc chắn là một bước lùi và thật sự rất thất vọng. Tôi đã biết ngay từ đầu mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Chúng tôi đã giao bóng cho họ dễ dàng và tổ chức không tốt.

Rõ ràng là hiệp hai chúng tôi chơi tốt hơn ở hàng tiền vệ khi Christian Eriksen thi đấu lùi xuống và Cristiano Ronaldo băng lên. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội và Marcus Rashford có hai cơ hội ngon ăn, thật tiếc là chúng tôi đã không ghi bàn. Tôi không hài lòng, hoàn toàn không. Chúng tôi đã thua và điều đó là không tốt. Chúng tôi nên làm tốt hơn".

Ten Hag bắt đầu nhận ra công việc dẫn dắt MU khủng khiếp như thế nào. ẢNH: GETTY

Ten Hag bắt đầu nhận ra công việc dẫn dắt MU khủng khiếp như thế nào. ẢNH: GETTY

Ten Hag nói thêm khi được hỏi liệu bản hợp đồng mới có tạo ra sự khác biệt hay không: "Chúng tôi có thể làm tốt hơn với những cầu thủ mà chúng tôi có. Chúng tôi đã mắc lỗi khi có bóng và lỗi tổ chức trong phòng ngự.

Chúng tôi phải rút ra bài học và rút kinh nghiệm nhanh chóng. Brighton có tất cả những lời khen ngợi, nhưng tôi nhìn vào đội của mình và chúng tôi không nên để thua hai bàn dễ dàng như vậy".

Nhưng chiến lược gia người Hà Lan đã nhìn thấy một số mặt tích cực từ màn trình diễn của MU khi tuyên bố: "Tôi thấy một đội gắn bó với nhau và chiến đấu. Ít nhất chúng tôi đã tạo ra cơ hội và cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Bruno Fernandes".

Ronaldo được tung vào sân thay Fred trong hiệp 2. ẢNH: GETTY

Ronaldo được tung vào sân thay Fred trong hiệp 2. ẢNH: GETTY

MU chơi hiệp đầu rất tệ và bị dẫn 0-2. Ronaldo bị Ten Hag bỏ rơi trên băng ghế dự bị dù Anthony Martial dính chấn thương không thể ra sân. Phải sang hiệp hai, Ronaldo mới được tung vào sân và ngay lập tức, hàng công MU chơi khởi sắc hơn.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng thì MU cũng chọc thủng lưới Brighton trong một tình huống nhạy cảm và lộn xộn trước khung thành khiến Alexis Mac Allister "đốt đền". Nhưng chừng đó là không thể giúp MU tránh được thất bại muối mặt trên sân nhà.

Trong khi nhận ra tác động của Ronaldo khi vào sân, Ten Hag đã giải thích về quyết định “bỏ rơi” ngôi sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha trên ghế dự bị. "Nếu Martial có mặt, tôi sẽ chơi với cậu ấy trong đội hình xuất phát.

Cristiano Ronaldo đã có 10 ngày tập luyện cùng đội, nhưng đó là thời gian quá ngắn để cậu ấy có thể đá 90 phút. Đó là lý do chúng tôi không bắt đầu trận đấu với Ronaldo”.

Sự có mặt của Ronaldo giúp hàng công MU chơi khởi sắc hơn. ẢNH: GETTY

Sự có mặt của Ronaldo giúp hàng công MU chơi khởi sắc hơn. ẢNH: GETTY

Ở vòng 2 Premier League vào cuối tuần này, Manchester United sẽ gặp đối thủ khó chơi khác là Brentford, đội bóng đã hòa Leicester City 2-2 ngay trên sân khách King Power trong thế dẫn trước 2 bàn.

Thầy trò HLV Erik Ten Hag cần phải trở lại ngay lập tức và buộc phải giành chiến thắng trong trận này để trở lại với cuộc đua. Bằng không, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng khi mà mùa giải Premier League 2022 – 2023 chỉ vừa mới khởi đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm