TEPCO xả 11.500 tấn nước nhiễm ra biển

TEPCO bảo đảm nước nhiễm không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Sáng cùng ngày, công nhân TEPCO đã đổ 13 kg bột màu xuống cống ngầm thông với lò phản ứng số 2 để tìm đầu mối rò rỉ phóng xạ ra biển nhưng chưa có kết quả. TEPCO dự tính xây tường bằng bùn tại các vị trí nghi rò rỉ.

Chính phủ Nhật đã yêu cầu TEPCO nghiên cứu biện pháp sử dụng một tấm phủ khổng lồ trùm bốn lò phản ứng bị hư hại nhằm ngăn ngừa phóng xạ tiếp tục rò rỉ. Dự trù kinh phí khoảng 80 tỉ yen (19,75 triệu tỉ đồng VN) và mất hai tháng thi công. Giáo sư Keiji Miyazaki (ĐH Osaka) nhận xét tấm phủ có thể bị hơi nóng từ lò xé thủng. Giáo sư Ikuro Anzai (ĐH Ritsumeikan) cho rằng nồng độ phóng xạ sẽ tăng cao vì bị nhốt trong tấm phủ, từ đó công tác khắc phục thiệt hại sẽ nguy hiểm hơn.

Trong ngày 4-4, tỉnh Fukushima đã kêu gọi nông dân TP Iwaki ngưng bán nấm đông cô (shiitake) sau khi phát hiện nấm trồng ngoài trời có nồng độ phóng xạ iodine và cesium vượt mức. Nấm đông cô trồng trong nhà kính vẫn an toàn.

Ngày 4-4, cảng Rotterdam ở Hà Lan (lớn nhất châu Âu, lớn thứ tư thế giới) thông báo sẽ kiểm tra phóng xạ tất cả tàu bè lưu thông từ Nhật đến cảng. Cùng ngày, EU thông báo sẽ viện trợ cho Nhật 10 triệu euro để giúp đỡ nạn nhân động đất và sóng thần. Ngày 5-4, Hàn Quốc sẽ gửi cho Nhật 20.000 mặt nạ chống phóng xạ. Trong chuyến hàng cứu trợ còn có xà phòng, găng tay và bánh gạo.

ĐỨC LONG - ĐĂNG KHOA (Theo Yonhap, Japan Today, Kyodo News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm