Test nhanh cộng đồng phát hiện 2 vợ chồng ở Nghệ An dương tính COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm hai vợ chồng ông LA (76 tuổi), bà NTM (76 tuổi, cùng trú xóm 12, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lấy mẫu test nhanh cộng đồng tại xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Vợ chồng ông A., nằm trong khu vực phong tỏa. Ngày 15-9, ngành y tế lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho người dân ở xóm 12, xã Diễn Đoài, cho kết quả vợ chồng ông A. nghi ngờ dương tính.

Ngay sau đó, ngành y tế mẫu của hai vợ chồng gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm bằng PCR, sáng 16-9 cho kết quả khẳng định cả hai vợ chồng dương tính.

Ngoài hai vợ chồng ông A, sáng 16-9, ở Nghệ An phát hiện thêm 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Đó là hai chị em HTAT (18 tuổi), HVPL (8 tuổi, cùng trú xóm Hồng Sơn, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) là con và là F1 của bệnh nhân HVH đã được công bố trước đó. Ngày 7-9, em L. và em T. được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 15-9, hai chị em  được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, đến sáng nay cho kết quả khẳng định cả hai chị em dương tính.

Bé PVGH (3 tuổi,  trú xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) là F1 của bệnh nhân PVL đã được công bố trước đó. Những ngày qua, bé H. được cách ly và lấy lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính, nay xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.800 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.

Trong đó, lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 1.381 người, tổng có 13 bệnh nhân tử vong và 406 người đang điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm