Thái Lan: Bangkok bỏ phiếu bầu thống đốc sau gần một thập niên

(PLO)- Theo kết quả không chính thức do Ủy ban bầu cử Bangkok công bố, ông Chadchart Sittipunt, cựu Bộ trưởng Giao thông Thái Lan, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 22-5, ông Chadchart Sittipunt - Bộ trưởng Giao thông Thái Lan của chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc đầu tiên của Bangkok sau 9 năm trì hoãn, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Theo kết quả không chính thức do Ủy ban bầu cử công bố, ông Sittipunt (55 tuổi), tranh cử với tư cách độc lập, đã giành chiến thắng với số phiếu kỷ lục là 1,3 triệu phiếu bầu, trong khi các đối thủ của ông chỉ giành được khoảng 250.000 phiếu.

Có 31 ứng cử viên đăng ký tranh cử chức thống đốc Bangkok, trong đó có ông Suchatvee Suwansawat của đảng Dân chủ, ông Wiroj Lakkhanaadisorn của đảng Tiến bước và ông Sakoltee Phattiyakul - cựu Phó Thống đốc Bangkok.

Ông Chadchart Sittipunt - cựu Bộ trưởng Giao thông Thái Lan - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc đầu tiên của Bangkok sau 9 năm trì hoãn. Ảnh: SCMP

Ông Chadchart Sittipunt - cựu Bộ trưởng Giao thông Thái Lan - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc đầu tiên của Bangkok sau 9 năm trì hoãn. Ảnh: SCMP

Ông Chadchart giữ chức Bộ trưởng giao thông từ năm 2012 đến năm 2014, từng ứng cử chức vụ thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Ông cho biết chiến thắng của ông vào hôm 22-5 cho thấy sức mạnh của quá trình dân chủ và khẳng định sẽ hàn gắn những khác biệt chính trị khi ông đảm nhận chức vụ đứng đầu thành phố.

“Tôi đã sẵn sàng trở thành thống đốc của tất cả mọi người. Chúng ta cần phải vượt ra khỏi sự chia rẽ và đem lại sự đoàn kết để đưa Bangkok tiến lên” - ông Chadchart tuyên bố.

Ông Thitinan Pongsudhirak, một nhà phân tích chính trị tại ĐH Chulalongkorn, nhận định chiến thắng của ông Chadchart cho thấy sự ủng hộ ngày càng giảm đối với chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

“Chiến thắng đầy áp đảo của ông Chadchart là bản cáo trạng chống lại tất cả những gì đã xảy ra ở Thái Lan kể từ cuộc chính biến quân sự hồi tháng 5-2014” - ông Pongsudhirak nói. Ông cho rằng đây là “một cuộc bỏ phiếu phản đối chống lại sự quản lý kém cỏi và kém hiệu quả của chính quyền quân sự hiện tại”.

Thủ đô Bangkok là nơi duy nhất ở Thái Lan bầu thống đốc bốn năm một lần kể từ năm 1985. Cuộc bầu cử thống đốc gần nhất diễn ra vào năm 2013. Kể từ sau đó, việc bầu cử để lựa chọn thống đốc mới đã bị trì hoãn suốt gần một thập niên do những thay đổi của tình hình chính trị ở Thái Lan.

Ủy ban bầu cử dự kiến sẽ công bố kết quả bầu cử chính thức trong vòng một tuần sau hoặc lâu hơn một chút. Chính quyền Thái Lan cũng đã từ chối bình luận về cuộc bầu cử thống đốc tại Bangkok, theo SCMP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm