Thái Lan, Campuchia đồng ý ngừng bắn

Các cuộc đàm phán giữa Tư lệnh tập đoàn quân số 2 của quân đội Thái Lan – Tướng Thawatchai Samutsakorn và Tư lệnh quân khu 4 quân đội Campuchia – Tướng Jia Mon đã kết thúc với kết quả là cả hai bên đã đồng ý ngừng bắn.

Tỉnh trưởng tỉnh Surin của Thái Lan – ông Serm Chainarong cho biết tư lệnh tập đoàn quân số 2 của nước này đã ra lệnh mở lại các chốt kiểm soát trên khu vực biên giới giáp Campuchia.

Trước đó, những trạm kiểm soát này đã bị đóng lại từ chiều 4/2/2011 do giao tranh dữ dội.

Somchai Chuapetsophon, một thanh sát viên của Bộ y tế Thái Lan cho hay, tổng cộng có khoảng 14 binh sỹ và 3 thường dân Thái Lan bị thương trong các cuộc đụng độ vào chiều ngày 4 và sáng ngày 5/2/2011.

Bên cạnh đó, 1 binh sỹ của Thái Lan đã được báo cáo tử trận khi giao tranh với quân đội Campuchia vào sáng nay.

Trong khi đó, vào lúc 13 giờ chiều 5/2/2011, Thủ tướng Thái Lan Abhisit trong cuộc họp khẩn với các quan chức quốc phòng và ngoại giao của nước này đã lên tiếng bênh vực hành động của quân đội Thái Lan.

Cuộc họp này có sự tham gia của Bộ trưởng quốc phòng Prawit Wongsuwon, Tổng tham mưu trưởng Prayuth Chan-ocha, Bộ trưởng ngoại giao Kasit Piromya, bộ trưởng tài nguyên và môi trường Suwit Khunkitti.

Ông Abhisit nói rằng Thái Lan không bao giờ xâm phạm lãnh thổ của Campuchia. Thủ tướng Thái Lan khẳng định bộ ngoại giao nước này sẽ thông báo những tin tức chính xác liên quan đến những vụ đụng độ với quân đội Campuchia trong 2 ngày gần đây.

Các tổ chức quốc tế khác sẽ nhận được thông báo này gồm có Liên Hợp Quốc, Quỹ di sản thế giới và nhiều nhà ngoại giao liên chính phủ khác.

Theo Lê Dũng VTC News/Báo Thái Lan)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm