Quân đội Thái Lan - Campuchia lại bắn nhau dữ đội

Đụng độ được bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút chiều 6/2/2011 (theo giờ địa phương). Quân đội hai nước đã sử dụng vũ khí bộ binh hạng nhẹ và pháo để bắn trả đũa lẫn nhau.

Lần giao tranh này kéo dài trong vòng 15 phút, địa điểm gần khu vực Phu Pha Mok, Kanthanrak thuộc tỉnh Sisaket giáp biên giới Campuchia – Thái Lan.

Quân đội Thái Lan - Campuchia lại bắn nhau dữ đội ảnh 1

Một binh sỹ của quân đội Thái Lan bị thương

Các đợt giao tranh tiếp theo xảy ra và kéo dài từ lúc 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút tối ngày 6/2/2011.Cả hai bên đã sử dụng trọng pháo để nã về nhau.

Khu vực hỏa lực tập trung là làng Don-aow, Kantharalak, gần khu đền cổ Preah Vihear.

Phía Thái Lan cho biết, ít nhất đã có hơn 10 thường dân của nước này bị thương ở các mức độ khác nhau sau khi xảy ra đụng độ.

Phía Campuchia chưa thông báo gì về thiệt hại liên quan. Tuy nhiên, tin tức ban đầu cho biết chính quyền Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã bắn phá hỏng một phần của ngôi đền cổ mà Thái Lan và Campuchia đang tranh chấp.

Theo Lê Dũng (VTC News/Báo Thái Lan/Campuchia)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm