Thái Lan chưa biết thắng ở Bukit Jalil vẫn chấp banh Malaysia

Đội tuyển Malaysia sẽ tiếp khách Thái Lan trên sân Bukit Jalil cuồng nhiệt và ông Tan Cheng Hoe khao khát sẽ vượt qua người Thái ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 (VTV6 trực tiếp 19 giờ ngày 1-12).

Ông Tan phân tích: “Chúng tôi có đến 180 phút cho hai trận bán kết và Malaysia biết mình sẽ nên làm gì để vào đến chung kết. Ai cũng biết đội tuyển Thái Lan rất tài năng, có chất lượng và kinh nghiệm. Chúng tôi cần chơi bóng sáng tạo hơn và kiên nhẫn chờ thời cơ kết liễu đối phương.

HLV Tan Cheng Hoe khao khát giúp tuyển Malaysia không để lọt lưới trước các chân sút giỏi của đội khách Thái Lan. Ảnh: CCT

HLV của đội Malaysia nhấn mạnh đến việc ngăn chặn các chân sút Thái Lan: “Điều rất quan trọng là chúng tôi không để thủng lưới ở sân nhà và một kết quả tích cực là một động lực lớn cho Malaysia đi đến Bangkok. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi chúng tôi không thua”.

Tuy nhiên, ông Tan tiết lộ Malaysia sẽ không chơi phòng ngự trước tuyển Thái: “Chúng tôi sẽ không có kết quả tốt nếu chỉ lo bảo vệ mành lưới của mình. Malaysia phải tấn công để ghi bàn và chúng tôi cũng sẽ rất cảnh giác với các tiền đạo có chất lượng của đối phương”.

Đội tuyển Thái Lan dù vắng bốn trụ cột do khoác áo các CLB Nhật Bản và Bỉ nhưng vẫn còn rất nhiều chân sút hay. Sau bốn trận vòng bảng, Thái Lan thắng ba trận, hòa một trận, ghi 15 bàn và chỉ để lọt lưới ba bàn.

Sanrawat của tuyển Thái Lan như một sát thủ sân cỏ. 

Trong khi đó, học trò ông Tan Cheng Hoe có ba trận thắng, một trận thua, đã ghi bảy bàn và bị lọt lưới ba lần.

AFF Cup bốn năm trước, Thái Lan sau khi thắng 2-0 ở sân nhà đã chơi  trận chung kết lượt về tại "chảo lửa" Bukit Jalil bị chủ nhà Malaysia dẫn trước 3-0. Thế nhưng vào phút 87, "thần tài" Channathip đã ghi bàn quyết định cho Thái Lan gỡ lại 3-1. Chung cuộc, người Thái đăng quang dưới thời Kiatisak nhờ ưu thế bàn thắng sân khách.

Đánh giá về khả năng của tiền đạo khách, ông Tan thành thật: “Sanrawat chơi bóng như một sát thủ sân cỏ. Các học trò của tôi sẽ không dễ dàng ngăn cản anh ta. Tôi hy vọng hệ thống phòng thủ từ tuyến tiền vệ của chúng tôi có thể khiến Sanrawat thất vọng.

Malaysia có lợi thế sân nhà và lịch sử ủng hộ khi chưa từng thua Thái Lan.

Dĩ nhiên, đội hình tuyển Thái không chỉ có Sanrawat hay Adisak Kraisorn rất nguy hiểm. Thái Lan có đội hình cân bằng nhất trong giải đấu. Họ không chỉ mạnh về tấn công mà còn có những hậu vệ rất giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cần tập trung cắt đứt các mối đe dọa của họ.

Vấn đề của các cầu thủ Malaysia là hãy làm đúng theo đấu pháp và không sợ Thái Lan”.

Các nhà mạng quốc tế đánh giá Thái Lan dù chơi trên sân khách Bukit Jalil rực lửa vẫn nằm kèo trên Malaysia với tỉ lệ chấp 1/2, tài xỉu 2 1/4. Cũng cần biết thêm, Thái Lan mùa nào cũng được đánh giá mạnh hơn Malaysia nhưng suốt hơn 10 năm qua họ chưa bao giờ thắng trên "chảo lửa" Bukit Jalil luôn hừng hực với 90.000 khán giả cuồng nhiệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm