Thái Lan có điểm từ lượt 5, Việt Nam chờ đến trận nào?

Theo dõi một phần vì VN là đại diện của Đông Nam Á nhưng phần lớn để so sánh thành tích của VN bây giờ và Thái Lan bốn năm trước.

Thái Lan bốn năm trước cả hai lượt đều thua Nhật Bản. Ảnh: AFC

Vòng loại World Cup 2018, Thái Lan lọt vào vòng loại cuối và rất vất vả trong việc tìm 1 điểm. Tuy nhiên, đến lượt thứ năm - tức trận cuối lượt đi thì thầy trò HLV Kiatisak có được điểm đầu tiên khi hòa Úc 2-2 trong một trận đấu rất hay và Dangda là tác giả của cả hai bàn thắng.

Cho đến nay, sau sáu lượt trận, dù chưa có điểm nào nhưng phải thừa nhận các học trò của HLV Park Hang-seo thể hiện tốt và ổn. Duy nhất có trận thua Trung Quốc 2-3 là phạm quá nhiều lỗi và chơi nhạt nhòa.

Với Thái Lan bốn năm về trước, trận đầu ra quân làm khách tại Saudi Arabia họ để thua 0-1, sang lượt trận thứ hai về sân nhà họ thua Nhật 0-2. Lượt thứ ba tại UAE, họ thua đối thủ này 1-3 và tiếp theo làm khách ở Iraq thua đậm 0-4.

Khác với VN, sau trận thua thứ tư thì dư luận Thái Lan bắt đầu chỉ trích HLV Kiatisak. Và đến lượt trận thứ năm tại Bangkok, Thái Lan có được điểm đầu tiên trong trận hòa rất hay với tỉ số 2-2 trước Úc.

Sau trận hòa đấy, họ lại thua Saudi Arabia 0-3 rồi thua tiếp Nhật 0-4 và HLV Kiatisak từ chức.

Đến lượt thứ bảy, LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm HLV Rajevac người Serbia tiếp quản và lập tức họ có điểm thứ hai qua trận hòa 1-1 với UAE. Đó cũng là điểm cuối cùng bóng đá Thái Lan có được vì hai trận sau trước Iraq và Úc, Thái Lan đều thua 1-2.

Người Thái vẫn hay thích so sánh để luận anh hùng nhưng xét công bằng thì nên dựa vào thế trận và cách thua để có những cái nhìn chuẩn xác.

Xét về mặt chuyên môn và khả năng thì từ đấy đến khi kết thúc vòng loại bảng B, hai đối thủ mà bóng đá VN có thể lấy điểm lại là hai trận đá sân nhà trước Trung Quốc và Oman. Nếu vẫn giữ một tinh thần và lối chơi không chịu đầu hàng, buông bỏ như vừa qua thì khả năng có điểm và thậm chí là thắng của đội tuyển VN là hoàn toàn có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm