Giải U-19 Quốc tế - Thanh Niên:

Thái Lan không thắng nổi nhà vô địch Đông Nam Á

(PLO)- U-19 Thái Lan tạo ra hàng chục pha dứt điểm chuẩn xác nhưng không đủ khó để hạ thủ môn vừa vô địch U-19 Đông Nam Á...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong trận đấu giữa U-19 Thái Lan và nhà vô địch U-19 Đông Nam Á Malaysia ở giải U-19 quốc tế - Thanh niên vừa kết thúc, trò Salvador Garcia tạo nên thế trận vượt trội từ dứt điểm, cho đến kiểm soát bóng, cách thể hiện trưởng thành hơn nhưng họ không thể chọc thủng lưới Malaysia.

U-19 Malaysia chơi đỉnh đạc hơn sau khi đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á hồi giữa tháng 7 tại Indonesia, tuy nhiên trước Thái Lan họ vẫn lép vế hơn về thế trận và cách thể hiện của từng cá nhân. Đau ở chỗ vượt trội mọi yếu tố nhưng các chân sút Thái Lan không thể một lần chọc thủng lưới Malaysia.

Các cầu thủ U-19 Thái Lan có thế trận vượt trội cùng cơ hội, nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: KHẢ HÒA

Các cầu thủ U-19 Thái Lan có thế trận vượt trội cùng cơ hội, nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: KHẢ HÒA

Thành phần từng thắng U-19 Việt Nam 3-0 ở trận bán kết giải Đông Nam Á hôm nay thể hiện chưa liền lạc và quan trọng nhất là có vẻ như họ chưa nóng máy, còn rất ì ạch.

Trong khi đó U-19 Thái Lan tiếp cận trận đấu rất nhanh bằng việc áp đảo và liên tục có những pha dứt điểm về phía cầu môn Adif của Malaysia nhưng thủ môn của nhà vô địch Đông Nam Á tả xung hữu đột chơi rất xuất sắc.

90 phút, Thái Lan có hơn chục pha dứt điểm chuẩn xác nhưng không gây khó cho thủ môn của Malaysia. Ảnh: KHẢ HÒA

90 phút, Thái Lan có hơn chục pha dứt điểm chuẩn xác nhưng không gây khó cho thủ môn của Malaysia. Ảnh: KHẢ HÒA

Ngay trong hiệp 1 không thôi, các chân sút Thái Lan đã có bảy pha dứt điểm chính xác, cùng một pha áp sát cận thành nhưng Thawatchai lại đánh đầu vọt xà rất xa.

Phải thừa nhận rằng dù dứt điểm nhiều suốt 90 phút nhưng lứa cầu thủ U-19 Thái Lan này chưa thấy có chân sút nào dứt điểm quái, kỹ thuật đủ độ khó, độ hiểm hóc để hạ được thủ môn đối phương.

Các thế hệ U-19 Thái Lan trước đây thường có những cá nhân tiền đạo, tiền vệ xuất sắc nhưng tập thể này chưa thấy.

Trong vòng một năm qua, lứa cầu thủ này đại diện U-23 Thái Lan đá giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 2 tại Campuchia (VN vô địch), giải U-19 Đông Nam Á tại Indonesia và bây giờ là giải quốc tế U-19 Thanh Niên này, nhưng “hỏa lực” U-19 Thái Lan vẫn chưa thấy cải thiện.

Nhóm cổ động viên ít ỏi từ Thái Lan sang cổ vũ cho đội nhà trên sân Bình Dương. Ảnh: K.HÒA

Nhóm cổ động viên ít ỏi từ Thái Lan sang cổ vũ cho đội nhà trên sân Bình Dương. Ảnh: K.HÒA

Các học trò của HLV Salvador Garcia thể hiện đấu pháp tốt, cách chơi zic-zac đúng chất từ ông thầy người Tây Ban Nha, tuy nhiên mức độ sát thương ở khâu dứt điểm của U-19 Thái Lan hiện nay là chưa cao. Trận đấu giữa U-19 Thái Lan và U-19 Malaysia kết thúc với tỉ số 0-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm