Bán kết 1 U-19 Đông Nam Á

U-19 VN thua toàn diện trước Malaysia

(PLO)- Đúng như HLV Hussein Sazali Waras đã nói là Malaysia có cách đối đầu với Việt Nam (VN). Hôm nay hỏa lực của VN nhạt nhòa, phòng ngự liên tục mắc lỗi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng trẻ U-19 Malaysia ì ạch ở vòng bảng, thậm chí thua Lào ở trận cuối, nhưng vào bán kết U-19 Đông Nam Á, họ đã lột xác và chơi rất thực dụng, cùng với đó là một đấu pháp cực kỳ hợp lý để đánh bại đối thủ U-19 VN bất bại ở vòng bảng và hành trình vào bán kết với tư cách nhất bảng A tử thần.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Malaysia, chơi áp sát quyết liệt, họ chơi mang cách phòng ngự, phản công sắc nét khi có được cơ hội.

Hôm nay tiền đạo Nguyễn Quốc Việt nhạt nhòa trước các hậu vệ Malaysia.

Hôm nay tiền đạo Nguyễn Quốc Việt nhạt nhòa trước các hậu vệ Malaysia.

Malaysia cọ ưu thế sức mạnh, thể hình, sức bật và sự lỳ lợm, trong khi đó U-19 VN có vẻ uể oải và chưa hồi phục tốt sau năm trận căng thẳng liên tiếp ở vòng bảng, dù trước bán kết, VN được nghỉ hai ngày, hơn một ngày so với Malaysia.

Ba bàn thắng của Malaysia đến từ những thời điểm làm cho U-19 VN nhụt chí, những lúc VN cần tỉnh táo và chấn chỉnh lại để tìm bàn san bằng hoặc lấy lại thế trận thì Malaysia lại ghi bàn, gia tăng cách biệt...

Malaysia xứng đáng góp mặt ở chung kết.

Malaysia xứng đáng góp mặt ở chung kết.

Ba bàn của Malaysia lại là cách họ trừng phạt tức khắc và chính xác từ sai lầm của hàng phòng ngự VN. Bàn thua đầu ở phút 26 là từ sai lầm trong phá bóng, chân trụ lẫn chân phá bóng của Châu Phi bị lỗi dẫn đến Faizal trừng phạt ngay bằng cú cứa lòng từ 22m làm bó tay thủ môn Văn Bình.

VN vỡ trận chủ yếu do khâu sức bền, sức mạnh và sức bật của VN kém hơn nên tiếp tục thua bàn mỗi khi gia tăng sức tấn công để tìm bàn san bằng.

Phút 70 thì chính Haqal Haqeemi gia tăng cách biệt, đến phút 88 thì Haykal đóng đinh trận đấu 3-0. Bàn thắng thứ ba của Malaysia không quá khó hiểu cho sai lầm của hàng phòng ngự VN bởi các hậu vệ dâng cao tấn công để tìm bàn rút ngắn và bị hồi mã thương.

U-19 VN hôm nay yếu trong phòng ngự và không sắc nét trong tấn công vì có lẽ đã đuối sức qua những trận vòng bảng chưa hồi phục kịp, trong khi đó Malaysia ở bảng B nhẹ hơn và họ đã có một chiến thắng rất thuyết phục và rất hợp lý để vào chơi chung kết U-19 Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm