Thái Lan lại xuất khẩu cầu thủ sang Nhật Bản

(PLO)-  Chaowat Veerachart, cầu thủ khoác áo CLB Pathum Utd của Thái Lan, vừa hoàn tất bản hợp đồng cho CLB Nhật Bản Cerezo Osaka mượn một mùa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chaowat Veerachart, cầu thủ khoác áo CLB Pathum Utd của Thái Lan, vừa hoàn tất bản hợp đồng cho CLB Nhật Bản Cerezo Osaka mượn một mùa.

Đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2021, chỉ có hai cầu thủ đá J-League 1 là Chanathip và Theerathon quay về khoác áo đội tuyển đã tỏ rõ sự vượt trội so với thành phần còn lại. Nay lại thêm cầu thủ Chaowat Veerachart và sắp tới là cầu thủ Pithiwat từ Chiang Rai sang một CLB J-League 1 của Nhật, nâng số cầu thủ đội tuyển Thái Lan thi đấu ở giải nhà nghề Nhật Bản lên bốn người.

Tuyển thủ Chaowat Veerachart mùa bóng mới sẽ thi đấu tại J-League 1 cho CLB Nhật Bản Cerezo Osaka. Ảnh: FAT

Tuyển thủ Chaowat Veerachart mùa bóng mới sẽ thi đấu tại J-League 1 cho CLB Nhật Bản Cerezo Osaka. Ảnh: FAT

Năm ngoái, khi nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam quyết đòi lại ngôi “vương” Đông Nam Á từ tay bóng đá Việt Nam bằng việc tìm mọi cách gọi hai cầu thủ Theerathon và Chanathip từ Nhật Bản về đã tạo nên sự khác biệt so với thành phần còn lại. Chính Chanathip là tác giả cú đúp vào lưới đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Còn hậu vệ Theerathon thì không chỉ công thủ toàn diện mà còn biết gây ức chế đối phương. Không khó để thấy rằng chỉ bộ đôi trở về từ Nhật Bản này đã tạo sự khác biệt cho đội tuyển Thái Lan và thành phần còn lại. Không chỉ chặn đứng đương kim vô địch Việt Nam ở bán kết, họ còn vào chung kết và thắng dễ dàng Indonesia 4-0 ngay trong trận chung kết lượt đi.

Theerathon sau ba mùa chơi cho hai CLB J-League 1 của Nhật Bản, mùa này trở về đá cho Buriram Utd nhưng quân số cầu thủ Thái Lan đá J-League vẫn tăng đáng kể.

Hiện nay, các CLB Thái Lan nhìn nhận thực tế là không mơ mộng đưa cầu thủ đi châu Âu mà sang Nhật Bản để dễ hòa nhập về chuyên môn và học được sự tiên tiến của nền bóng đá xứ mặt trời mọc.

Hình thức các CLB Thái Lan áp dụng vẫn là những bản hợp đồng cho mượn một mùa và nếu cầu thủ của họ hòa nhập tốt, đối tác chấp nhận thì tiến đến ký hợp đồng mua bán.

Bóng đá Thái Lan đang dần tiến đến việc xuất khẩu cầu thủ và đối tác làm ăn là những CLB Nhật Bản ở J-League 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm