Thái Lan nguy cơ bị tước quyền đăng cai VCK U-23 châu Á 2020

Thái Lan trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai VCK U-23 châu Á

Tiến độ thi công chậm các công trình phục vụ VCK U-23 châu Á 2020, khiến chủ nhà Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai. Tuyên bố được đưa ra bởi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đội tuyển U-23 Thái Lan từng nhận trận thua thảm 0-4 trước U-23 Việt Nam tại vòng loại. ẢNH: CTV

Tuyên bố được đưa ra sau khi đoàn kiểm tra của AFC kết thúc các đợt thị sát các SVĐ Rajamangala tại Bangkok, Tinsulanonda ở Songkhla, 700thAnniversary đặt tại Chiang Mai và Thammasat ở Pathum Thani. Tất cả đều không đạt tiêu chuẩn do AFC đề ra.

Trưởng đoàn Jin Ho Yoon nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tái kiểm tra vào tháng 10 tới, nếu các SVĐ không đáp ứng tiêu chuẩn của AFC, chúng tôi sẽ chọn những SVĐ đủ tiêu chuẩn khác thay thế. Trường hợp xấu nhất, nếu không có SVĐ nào của Thái Lan sẵn sàng và nhận trách nhiệm, AFC có quyền tước tư cách chủ nhà của Thái Lan trao cho một quốc gia khác sẵn sàng đăng cai”.

Ngoài việc tìm ra nhà vô địch, VCK U-23 châu Á còn là cuộc tuyển lựa các đại diện ưu tú nhất châu lục dự tranh Olympic Tokyo 2022. Đội tuyển U-23 Việt Nam dù với tư cách á quân nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại U-23 Thái Lan tỉ số 4-0 tại vòng loại, giành quyền tham dự VCK châu Á năm sau.

Tay vợt nữ số 1 thế giới Naomi Osaka khởi đầu ấn tượng tại vòng một Madrid Open. ẢNH: REUTERS

Naomi Osaka vượt qua đau đớn đánh bại Cibulkova ở Madrid Open

Tay vợt nữ số 1 thế giới Naomi Osaka đập tan nghi ngờ về phong độ và thể lực của mình bằng cách hạ gục Dominika Cibulkova, vượt qua vòng 1 giải đấu sân đất nện Madrid Open.

Tay vợt người Nhật Bản rất chật vật sau khi chia tay HLV Sascha Bajin hồi tháng 2. Cùng với đó là chấn thương cơ bụng, khiến cô phải rút lui khỏi giải Stuttgart chỉ 8 ngày trước. Tất cả dấy lên nghi ngờ về phong độ của Osaka trước thềm Grand Slam Pháp mở rộng, sẽ diễn ra cuối tháng 5.

Sau chiến thắng 6-2; 7-6 (6) kéo dài 1 giờ 55 phút trước Cibukkoval, Naomi Osaka khẳng định: “Tôi cảm thấy tốt. Tôi không thấy đau đớn ở cơ bụng của mình”.

Tại vòng hai, tay vợt người Nhật sẽ chạm trán đối thủ giành chiến thắng giữa cặp đấu toàn Tây Ban Nha Lara Arrubarrena và Sara Sorribes Tormo.

Nữ VĐV người Nam Phi Caster Semenya thất bại trong việc chống lại quy tắc mới của IAAF có hiệu lực kể từ ngày 8-5, buộc một số VĐV nữ điều chỉnh mức testosterone của họ. ẢNH: REUTERS

WMA cảnh báo bác sĩ không thực thi “qui tắc Semenya”

Hiệp hội Y khoa thế giới (WMA) kêu gọi, các bác sĩ không thực thi quy tắc giới tính mới gây tranh cãi của Hiệp hội Điền kinh thế giới (IAAF) nhằm phân loại các VĐV nữ. Như vậy là vi phạm các quy tắc về đạo đức.

Tuần trước, Tòa án trọng tài quốc tế (CAS) đã bác bỏ kháng cáo của nữ vô địch cự ly 800 m Caster Semenya, về kế hoạch IAAF buộc một số VĐV nữ điều chỉnh mức testosterone (hoóc môn tăng trưởng nam) của họ. Với phán quyết này, các VĐV nữ có mức testosterone cao bất thường sẽ phải điều trị triệt tiêu, nếu muốn tranh tài các sự kiện do IAAF tổ chức.

IAAF lập luận rằng, những người như Semenya - VĐV từng hai lần vô địch Olympic có lợi thế hơn nhờ mức testosterone cao hơn phụ nữ bình thường, điều đó không công bằng so với những VĐV nữ khác.

Nhưng chủ tịch WMA, Frank Ilrich Montgomery khuyến cáo các bác sĩ không tham gia thực thi quy tắc của IAAF. Ông nói: “Chúng tôi nghĩ vấn đề sẽ cực kỳ nghiêm trọng nếu các quy định thể thao quốc tế yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc hoạt động nội tiết tố, nhằm giảm thiểu các điều kiện bình thường trong cơ thể VĐV. Như thế là vi phạm quy tắc về đạo đức”.

Chủ tịch WMA còn khẳng định y học không nên can thiệp vào các tình huống phi bệnh lý, chỉ đơn giản là để tăng cường hạn chế các hoạt động thể thao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm