Kết thúc bảng A U-23 Đông Nam Á:

Thái Lan nhất bảng A, không có vé vớt bảng này

(PLO)- Nhà vô địch SEA Games 32 sáng cửa nhất trong việc cạnh tranh vé vớt vào bán kết U-23 Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận cuối bảng A U-23 Đông Nam Á kết thúc tối 21-8, theo đó Thái Lan với ba trận toàn thắng đã lên ngôi nhất bảng. Kết quả lượt trận cuối như sau, Thái Lan thắng nhẹ Campuchia 2-0, Myanmar thắng Brunei 4-1.

Thái Lan (xanh) dẫn đầu bảng A với ba trận toàn thắng. Ảnh: AFF

Thái Lan (xanh) dẫn đầu bảng A với ba trận toàn thắng. Ảnh: AFF

Như vậy thứ tự bảng A: 1-Thái Lan (9 điểm, 8/0), 2- Campuchia (4 điểm, 6/2), 3- Myanmar (4 điểm, 5/5), 4- Brunei (1/12).

Trong khi đó bảng B và C còn chờ lượt trận cuối cùng vào lúc 20 giờ ngày 22-8. Tuy nhiên hiện nay khi bảng A đã ngả ngũ, bảng này các đội khó tranh vé vớt với bảng B và C.

Việt Nam sau khi đánh bại Lào 4-1, 20 giờ hôm nay chỉ cần có điểm với Philippines là VN nhất bảng C. Ảnh: AFF

Việt Nam sau khi đánh bại Lào 4-1, 20 giờ hôm nay chỉ cần có điểm với Philippines là VN nhất bảng C. Ảnh: AFF

Bảng B và C mỗi bảng chỉ có ba đội, còn bảng A có 4 đội. Vì thế, khi xét suất vé vớt duy nhất cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì kết quả đối đầu với đội xếp chót bảng A là Brunei bị loại ra.

Như vậy Campuchia bị trừ ra ba điểm và bị trừ cả năm bàn thắng ghi vào lưới Brunei khi xét thành tích đội nhì bảng. Campuchia chỉ có 1 điểm nên hết cơ hội tranh vé vớt.

Thái Lan nhất bảng A, không có vé vớt bảng này ảnh 3

Indonesia sáng cửa có tấm vé vớt vào bán kết. Ảnh: AFF

Khả năng rất cao là lúc 20 giờ hôm nay, Malaysia sẽ đánh bại Đông Timor để lên ngôi nhất bảng B với 6 điểm (trận đầu, Malaysia thắng Indonesia 2-1). Tương tự, Việt Nam sẽ đánh bại Philippines để có trọn sáu điểm (trận đầu VN thắng Lào 4-1) lên ngôi nhất bảng C.

Trong khi đó ở bảng B, Indonesia sau khi thua Malaysia 1-2 thì trận cuối họ đánh bại Đông Timor 1-0. Indonesia có ba điểm hiệu số bàn thắng/bại là 0 (2/2). Indonesia là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé vớt.

Trong trường hợp VN thua Philippines cách biệt hai bàn thì Philippines lên ngôi đầu bảng sau khi có được bốn điểm (Philippines hòa Lào 2-2). Và VN sẽ đoạt vé vớt.

Tuy nhiên VN không thể thua Philippines được, chỉ cần hòa Philippines là VN sẽ nhất bảng C vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm