Từ chín giờ tối ngày 25-11, sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok đã phải đóng cửa sau khi những người biểu tình chống chính phủ tràn vào ga và dùng xe tải, xe hơi chặn con đường duy nhất dẫn vào sân bay.
Liên minh nhân dân vì dân chủ hăm dọa sẽ án ngữ tại sân bay cho đến khi nào Thủ tướng Somchai Wongsawat từ chức.
3.000 hành khách bị kẹt
Tổ chức Liên minh nhân dân vì dân chủ tuyên bố các chuyến bay muốn cất cánh và hạ cánh phải xin phép họ. Đến hôm qua (26-11), chỉ một chuyến bay chở các tín đồ Hồi giáo đi hành hương được phép cất cánh. Thiệt hại do sân bay đóng cửa lên đến ít nhất 50 triệu baht (24 tỷ đồng VN), chưa tính các khoản lệ phí cất cánh và hạ cánh. Trung bình mỗi ngày sân bay này có 700 chuyến bay đến và đi nhưng tất cả đều bị hủy chuyến.
Hãng hàng không quốc tế Thai Airways International đã hủy 24 chuyến và thông báo chuyển hướng các chuyến bay đến sân bay Suvarnabhumi sang sân bay Don Muang và sân bay U-Tapao ở tỉnh Chon Buri cách Bangkok 200 km.
Hãng hàng không Thai AirAsia hủy 28 chuyến bay nội địa và 11 chuyến bay quốc tế. Hãng hàng không Bangkok Airways hủy 24 chuyến. Nhiều hãng hàng không quốc tế khác như Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways (Hong Kong), Philippines Airlines cũng đã hủy các chuyến đi và đến sân bay Suvarnabhumi.
Theo các hãng hàng không, có khoảng 10.000 hành khách bị ảnh hưởng do sân bay Suvarnabhumi đóng cửa. Khoảng 3.000 hành khách, chủ yếu là khách nước ngoài đã bị kẹt lại sân bay. Tổng cục Du lịch Thái Lan tuyên bố sẽ lo mọi chi phí chỗ ở và tiếp chuyển hành khách bị kẹt.
Ông Serirat Prasutanont, Giám đốc sân bay Suvarnabhumi, cho biết đang cố thương lượng. Tuy nhiên, Liên minh nhân dân vì dân chủ từ chối và chỉ đòi nói chuyện với Thủ tướng Somchai Wongsawat. Theo chỉ thị của Bộ trưởng Giao thông Santi Prompat, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã nộp đơn kiện để trục xuất những người biểu tình ra khỏi sân bay.
Chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp
Chính phủ các nước Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Singapore, New Zealand, Úc, Nhật đã khuyến cáo công dân nên tránh đến Bangkok hoặc phải thận trọng nếu đang có mặt ở Thái Lan.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Thái Lan khuyến cáo công dân Trung Quốc đang có ý định thăm Thái Lan nên hủy kế hoạch và công dân Trung Quốc ở Thái Lan phải tránh xa khu vực có người biểu tình.
Bộ Ngoại giao New Zealand khuyên công dân nước này đang bị kẹt ở sân bay Suvarnabhumi phải ở gần các quầy thông tin và làm theo hướng dẫn của quan chức địa phương. Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok cảnh báo công dân Mỹ đang ở Thái Lan phải thận trọng vì biểu tình có thể leo thang thành bạo động.
Hôm qua, Phó Thủ tướng Chaovarat Chanweerakul (tạm thay thủ tướng trong thời gian thủ tướng đi Peru) đã tổ chức họp khẩn cấp. Cuộc họp có bộ trưởng Bộ Nội vụ, tổng tư lệnh cảnh sát quốc gia và tư lệnh cảnh sát thủ đô tham dự. Tổng tư lệnh cảnh sát và tổng tư lệnh quân đội được giao nhiệm vụ phối hợp thành lập một ủy ban giám sát tình hình để thảo luận các biện pháp khẩn cấp.
Tại cuộc họp báo chiều qua, tướng tư lệnh quân đội Anupong Paochinda đã đề nghị giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử sớm và Liên minh nhân dân vì dân chủ phải chấm dứt biểu tình. Tuy nhiên, không bên nào chấp thuận giải pháp này.
Theo báo chí Thái Lan, Thủ tướng Somchai Wongsawat đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp và vạch kế hoạch đối phó nếu tình hình căng thẳng leo thang. 5 giờ chiều qua, Thủ tướng Somchai Wongsawat từ Peru đã trở về Thái Lan để chủ trì phiên họp nội các bàn về việc ban bố tình trạng khẩn cấp.
| Việt Nam hủy nhiều chuyến bay đi Bangkok (PL)- Ông Nguyễn Nam Sơn - Quyền Chánh văn phòng Cảng vụ Hàng không miền Bắc (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết: Do tình hình căng thẳng tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan), đến 14 giờ ngày 26-11 đã có bốn chuyến bay từ Hà Nội đến Bangkok bị hủy. Dự kiến trong ngày 26-11 có bảy chuyến bay từ sân bay Nội Bài đi Bangkok và tám chuyến bay từ Thái Lan đến Nội Bài phải hủy. Vietnam Airlines cũng ra thông báo hủy hai chuyến bay đến Thái Lan. Chuyến thứ nhất là chuyến bay VN831 từ Hà Nội đi Bangkok dự kiến cất cánh lúc 9 giờ 30 phải hoãn đến 11 giờ. Sau đó, đại diện từ phía Bangkok thông báo tình hình vẫn hết sức căng thẳng nên trưa 26-11, Vietnam Airlines quyết định hủy chuyến. Chuyến bay thứ hai mang số hiệu VN851 xuất phát từ TP.HCM lúc 11 giờ 30. Theo ông Trịnh Ngọc Thành, người phát ngôn của Vietnam Airlines, đây là trường hợp bất khả kháng nên hãng hàng không sẽ không bồi thường. Hành khách muốn trả lại vé trong các chuyến bay này sẽ được trả lại 100% tiền mua vé và không mất chi phí trả vé. THÀNH VĂN |
| Lựu đạn nổ ở sân bay Lúc 4 giờ 30 giờ địa phương ngày 26-11, một vụ nổ lựu đạn đã xảy tại ga quốc tế của sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Bốn người biểu tình bị thương. Không khí hoảng sợ bao trùm giữa những người biểu tình. Hai tiếng sau, một vụ nổ lựu đạn khác xảy ra ở sân bay Don Muang làm hai người bị thương nặng. Những người biểu tình chống chính phủ cũng đã tập trung ở sân bay này. Cũng vào lúc 4 giờ 30 sáng qua, hai vụ nổ lựu đạn khác xảy ra tại trạm phát thanh của giới tài xế taxi (ủng hộ chính phủ) ở Bangkok làm ba người bị thương. Tối hôm trước, những người biểu tình chống chính phủ đã xô xát với tài xế taxi. 11 người bị thương, trong đó có hai tài xế taxi bị thương do đạn bắn. |
LÊ LINH