Thái Lan vé vớt mà hạt giống số 2, VN nhất bảng lại số 3

U-23 Thái Lan, đội về nhì bảng J (sau U-23 Malaysia) nhưng nằm ở nhóm hạt giống số 2, trong khi Malaysia và Việt Nam (VN) đều là những đội nhất bảng vòng loại lại nằm ở nhóm hạt giống số 3 và số 4.

U-23 Thái Lan (xanh) góp mặt ở VCK U-23 châu Á với tấm vé vớt.   Ảnh: AFF

U-23 Thái Lan là đội vào tứ kết ở giải gần nhất, tức năm 2020 mà họ là chủ nhà.

Dựa trên thành tích giải năm 2020, AFC chia nhóm hạt giống như sau: Nhóm 1: chủ nhà Uzbekistan, đương kim vô địch Hàn Quốc, á quân Saudi Arabia và hạng ba là đội Úc. Nhóm 2: Jordan, Thái Lan, UAE và Iran; Nhóm 3: Iraq, Qatar, VN, Nhật; Nhóm 4: Tajikistan, Malaysia, Kuwait và Turkmenistan.

U-23 Việt Nam nhất bảng vòng loại và nằm nhóm hạt giống số 3.   Ảnh: VFF

Với tình hình các nhóm hạt giống được phân chia như thế này nhiều khả năng có bảng tử thần...rất khủng bởi thực lực của Qatar, Nhật và Iraq rất mạnh lại nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng VN. Chính vì thế U-23 VN không loại trừ rơi vào bảng tử thần, có thể cùng bảng với Hàn Quốc (hoặc Saudi Arabia), Iran (hoặc UAE), Kuwait (hoặc Malaysia)...

U-23 VN hiện nay đang dự giải U-23 Đông Nam Á tại Campuchia, sau đó đến tháng 5 thực thi nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch SEA Games trên sân nhà, rồi vào tháng 5, sang tháng 6 dự VCK U-23 châu Á tại Uzbekistan, đến tháng 9 dự Asiad tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm