Thảm họa tràn dầu ở Mỹ: Bốn bang ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 30-4, thêm một giàn khoan dầu thứ hai ở bang Louisiana bị sập. Giàn khoan này của Tập đoàn Dầu khí T. Moore Services của Mỹ, tọa lạc ở vùng biển gần TP Morgan.

Lúc giàn khoan sập không có người trên giàn khoan và giàn khoan chỉ chứa khoảng 200 thùng dầu. Hiện chưa có dấu hiệu dầu tràn. Khoảng 150 m phao đã được rào quanh hiện trường.  

Liên quan đến vụ giàn khoan Deepwater Horizon của Tập đoàn Dầu khí Anh British Petrolium (BP) bị chìm ở vịnh Mexico cách bờ biển gần 70 km ngày 22-4, đến hôm qua (1-5), dầu đã loang đến bãi biển bang Louisiana. 

Tập đoàn BP đã dùng tàu ngầm không người lái nghiên cứu bịt rò rỉ từ giếng dầu dưới biển nhưng không thành công. BP dự tính sẽ nối đường ống khổng lồ vào miệng giếng dầu để dẫn dầu lên tàu. Công việc này phải mất bốn tuần. BP đang đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ hỗ trợ thêm robot và công nghệ xử lý rò rỉ.

Thảm họa tràn dầu ở Mỹ: Bốn bang ban bố tình trạng khẩn cấp ảnh 1

Biếm họa của Mike Keefe, báo Mỹ The Denver Post (Off-shore oil = giàn khoan dầu ngoài khơi. Bỏ từ Off = dầu đã vào đến bờ).

Ngày 30-4, Văn phòng Tổng thống Mỹ thông báo chính phủ sẽ không duyệt bất cứ dự án xây dựng giàn khoan nào nữa trước khi công tác điều tra giàn khoan Deepwater Horizon kết thúc.

Tổng thống Obama đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Kent Salazar trong một tháng phải đề xuất giải pháp công nghệ mới ngăn chặn được tình trạng rò rỉ từ các giếng dầu ngoài khơi. Lo ngại BP không thể kiểm soát rò rỉ dầu, Bộ trưởng Salazar đã mời một số công ty khai thác dầu đóng góp ý kiến, đồng thời đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ 30 giàn khoan ở vịnh Mexico.

Bộ Quốc phòng đã triển khai hai máy bay vận tải C-130 Hercules rải hóa chất lên dầu loang để ngăn dầu lan rộng. Các bộ trưởng Bộ An ninh nội địa, Bộ Môi trường và Bộ Nội vụ đã bay đến vịnh Mexico thị sát. Các bộ đang phối hợp điều tra nguyên nhân giàn khoan bị nổ và không loại trừ nguyên nhân phá hoại.

Sau khi bang Louisiana ban bố tình trạng khẩn cấp, ba bang Florida, Alabama và Mississippi cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dự báo vệt dầu loang sẽ tràn vào bờ.

Tại bang Louisiana, Thống đốc Bobby Jindal nhận định dùng hàng rào phao ngăn dầu loang không hiệu quả và đã yêu cầu Bộ Quốc phòng điều động thêm 6.000 binh sĩ đến dọn dầu.

Hiện có khoảng 80 tàu và một số máy bay tham gia ngăn chặn dầu loang. Tập đoàn BP đã thuê hàng trăm ngư dân dùng tàu thuyền dọn dầu. Người tình nguyện cũng tập trung về bờ biển chờ được phân công.

Theo giáo sư hải dương học Ian MacDonald ở Đại học Florida, ước tính có đến 25.000 thùng dầu tràn ra biển mỗi ngày. Nếu không sớm kiểm soát rò rỉ, trong 50 ngày tới, lượng dầu tràn sẽ vượt qua vụ tràn dầu kỷ lục năm 1989 tại giàn khoan Exxon Valdez ở bang Alaska (49 triệu lít).

Trong chín năm hoạt động, tại giàn khoan Deepwater Horizon đã xảy ra hàng loạt sự cố do lỗi kỹ thuật, lỗi con người, thời tiết… Tháng 2-2002, 267 thùng dầu tràn ra biển. Trong hai tháng 6 và 7-2003, khoảng 1.500 thùng dầu bị tràn. Đến tháng 1-2005, dầu lại tràn kéo theo vụ cháy nhỏ. Từ năm 2000-2010, lực lượng phòng vệ bờ biển đã cảnh báo sáu lần, kiện dân sự Tập đoàn BP một lần và đã 16 lần kiểm tra giàn khoan trên.

ĐĂNG KHOA (Theo AP, Fox News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm