Thẩm phán bị chỉ trích vì yêu cầu bà mẹ đang cho con bú rời phòng xử án

(PLO)- Một thẩm phán ở Úc đã bị chỉ trích vì yêu cầu bà mẹ đang cho con bú rời khỏi phòng xử án để tránh 'làm bồi thẩm đoàn mất tập trung'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một thẩm phán Úc đã nhận nhiều chỉ trích vì yêu cầu một bà mẹ đang cho con bú rời khỏi phòng xử án. Thẩm phán này sau đó bảo vệ quyết định của mình và cho rằng “không cần phải giải thích” thêm, theo đài CNN.

Bên ngoài Tòa quán Quận Victoria. Ảnh: AFP

Bên ngoài Tòa quán Quận Victoria. Ảnh: AFP

Ông Mark Gamble là thẩm phán tại Tòa án Quận Victoria. Khi thấy một người phụ nữ đang cho con bú trong khi theo dõi phiên tòa, ông yêu cầu cô này phải ra ngoài vì điều đó có thể “làm bồi thẩm đoàn mất tập trung”.

Trả lời một tờ báo địa phương, người phụ nữ cho biết cô cảm thấy sốc khi nhận được yêu cầu của ông Gamble. Sau đó, cô đã khóc và rời khỏi phòng xử án.

Ông Gamble sau đó cho biết quyết định này là của bồi thẩm đoàn và không cần phải giải thích thêm về nó nữa.

“Những gì tôi nói chính xác là thế này: 'Thưa bà, bà không được phép cho con bú bằng sữa mẹ tại tòa án. Tôi xin lỗi. Tôi phải yêu cầu bà rời đi. Điều này sẽ gây xao nhãng cho bồi thẩm đoàn. Cảm ơn bà’” - ông Gamble nói với trang tin 9News.

Vào năm 2016, Quốc hội Úc thông qua quy định cho phép các nhà lập pháp nữ cho con bú trong phòng họp. Vào năm 2017, Thượng nghị sĩ bang Queensland khi đó là bà Larissa Waters đã trở thành người đầu tiên cho con bú trong phòng họp quốc hội liên bang.

Theo Hiệp hội nuôi con bằng sữa mẹ Úc, “quyền của người mẹ cho con bú được luật pháp ở cả liên bang và ở mọi tiểu bang, vùng lãnh thổ bảo vệ”. Theo Đạo luật Phân biệt Giới tính Liên bang Úc năm 1984, việc phân biệt đối xử trực tiếp hoặc gián tiếp với một người nuôi con bằng sữa mẹ là điều bất hợp pháp.

Hiệp hội này cũng cho biết thêm ở bang Victoria, phân biệt đối xử do cho con bú là bất hợp pháp trong các lĩnh vực “chỗ ở, câu lạc bộ, giáo dục, việc làm, hàng hóa, dịch vụ, bán và chuyển nhượng đất đai, thể thao”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm