Thăm Ukraine: Ông Biden công bố gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD, nhắc tới Tổng thống Putin

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev ngày 20-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev ngày 20-2, theo hãng tin Reuters.

Trong một bài phát biểu chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Biden cho biết Washington sẽ sát cánh cùng Kiev đến cùng.

Ông cam kết sẽ cung cấp cho Kiev gói viện trợ quân sự mới trị giá triệu USD dự kiến công bố chi tiết vào ngày 21-2, tiết lộ gói này sẽ bao gồm nhiều đạn hơn cho Hệ thống phóng loạt cơ động cao (HIMARS).

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp báo ở Kiev ngày 20-2. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp báo ở Kiev ngày 20-2. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine, lưu ý rằng ông đã đến thăm Kiev 6 lần trước đó khi còn giữ chức phó tổng thống.

“Tôi biết tôi sẽ trở lại” - ông cho biết.

Nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Ông Putin nghĩ Ukraine yếu và phương Tây bị chia rẽ”. “Ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ kiên cường hơn chúng ta. Nhưng giờ tôi tin ông ấy đã không còn nghĩ thế”.

“Bằng chứng là 1 năm sau, ở ngay trong căn phòng này. Chúng ta đang đứng đây cùng nhau. Ông ấy hoàn toàn sai” - ông Biden nói thêm.

Theo Reuters, ngay khi ông Biden đến thủ đô Kiev, còi báo động không kích vang khắp thủ đô nhưng chưa có báo cáo nào về các cuộc không kích hoặc tên lửa của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm