“Thần đồng” M.U phá kỷ lục chạy 100m tồn tại 25 năm

Williams đã chạy hết 100m trong vòng 10.99 giây, phá vỡ kỷ lục cũ mà Campbell lập tại trường trung học Ashton-on-Mersey vào năm 1989 - 11,19 giây. 
RoShaun Williams
Campbell sau thành tích trên đã trở thành vận động viên điền kinh, giúp nước Anh đoạt HCV Olympic 2004 tại Athens ở nội dung 4x100m tiếp sức. Trong khi đó, Williams có nguyện vọng trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Williams gia nhập lò đào tạo của Man Utd từ năm 9 tuổi và đang nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ khoác áo Quỷ đỏ, cũng như đại diện cho ĐTQG Anh. 
Phát biểu trên tờ Manchester Evening News, Williams cho biết: “Tôi không biết mình phá kỷ lục cho đến ngày hôm sau, khi giáo viên nói cho tôi biết. Đó chỉ là một ngày thể thao trường học vì vậy, tất cả chúng tôi đều phải chạy.”
Trong khi đó, Campbell tỏ ra rất hào hứng với việc kỷ lục của ông bị phá vỡ. Nhà vô địch Olympic nói: “Tôi luôn nói rằng bất cứ ai có thể chạy 100m dưới 11 giây, người đó có tốc độ thiên bẩm. Kỷ lục cho thấy cậu nhóc có khả năng lớn và tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp.”
Williams đeo băng đội trưởng U-16 Anh trong trận gặp xứ Wales năm ngoái
Mặc dù có khả năng chạy nước rút vượt trội, nhưng Williams không có ý định trở thành một VĐV điền kinh, thay vào đó, anh muốn tập trung vào bóng đá, đặc biệt khi thần tượng của anh, Ryan Giggs trở thành HLV tạm quyền của M.U ở cuối mùa giải trước.
Anh nói thêm: “Ryan Giggs là thần tượng của tôi, tôi cho rằng anh ấy đã ở lại vì CLB, và khi anh ấy nhận vai trò quản lý, anh đã cho các cầu thủ trẻ cơ hội.”
Theo Khánh Băng (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm