Thắng “tài dậu” ba lần hẹn gặp xin đầu thú

Chiều tối qua (28-11), PV đã tìm gặp trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, trưởng ban chuyên án Năm Cam năm năm trước, giờ đã tạm thôi công việc bên công an, để nhận nhiệm vụ Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng nhưng ông vẫn nhớ khá rõ về Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “tài dậu”) - đối tượng vừa ra đầu thú sau năm năm lẩn trốn...

Không có lựa chọn nào khác ngoài đầu thú

. Thưa, trung tướng có thể bình luận gì về việc Thắng “tài dậu” ra đầu thú với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) tại Hà Nội?

Thắng “tài dậu” ba lần hẹn gặp xin đầu thú ảnh 1+ Tôi hoan nghênh lựa chọn đúng đắn của Thắng và ghi nhận sự tác động của gia đình anh ta. Tuy nhiên, cũng phải nhận định rằng với Thắng, không thể có lựa chọn nào khác hợp lý hơn.

. Thắng “tài dậu” bỏ trốn và bị truy nã từ tháng 3-2002, vậy từ đó đến nay việc tìm kiếm đối tượng được tiến hành thế nào?

+ Tôi vẫn theo dõi, nắm thông tin cho đến tháng 10-2006, khi được điều động ra Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương tại Hà Nội. Trước đó thì có những dấu hiệu cho thấy khi vụ án Năm Cam bùng nổ, khí thế của người dân và các cấp đấu tranh với tội phạm lên rất cao, nên Thắng phải bỏ trốn ra nước ngoài, hoặc chí ít ở vùng giáp biên. Một số tin báo rằng Thắng bỏ trốn sang Trung Quốc rồi từ đó đi tàu hỏa sang CHLB Nga.

Tại Nga, thông tin trinh sát còn phát hiện nơi Thắng trú ngụ, ở phía đông Tula - cách Matxcova khoảng 500 km. Thậm chí còn chụp được hình một người rất giống Thắng “tài dậu” tại căn phòng đó. Tuy nhiên, ta chưa kịp cử lực lượng sang thì Thắng lại mất dấu.

Thắng “tài dậu” chơi với công an?

. Theo kết luận điều tra vụ án Năm Cam trước đây, Thắng là cánh tay đắc lực của Năm Cam trong tổ chức các sòng bạc và đường dây cá độ. Vậy trong thời gian bỏ trốn, Thắng có tiếp tục “nghề” này không?

+ Đúng. Thắng là bậc thầy về tổ chức cá độ bóng đá. Có tin cho rằng, trong thời gian bỏ trốn, Thắng tiếp tục tổ chức một số đường dây cá độ quốc tế ở Nga và được nể phục.

. Thưa ông, khi vụ án Năm Cam nổ ra, có dư luận rằng một số đối tượng trong đó có Thắng “tài dậu” lại quan hệ thân thiết với một số cán bộ công an Hà Nội. Việc xác minh lúc đó ra kết quả thế nào?

+ Dư luận thì rất lớn. Nhưng tài liệu chứng minh thì không nhiều. Chỉ có một số ảnh Thuyết “buôn vua” chụp chung với một số cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật Hà Nội. Chuyện Thuyết quan hệ gần gũi với cơ quan pháp luật là có, bởi Thuyết từng móc nối với Nguyễn Thập Nhất (nguyên cán bộ VKSND Hà Nội), Phạm Sĩ Chiến (nguyên Phó viện trưởng VKSND tối cao), Trần Mai Hạnh (nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam) và những người này đều bị tòa tuyên là liên quan đến vụ án. Theo lời khai của các đối tượng thì Thắng cũng thông qua Thuyết để quan hệ với một số cán bộ cơ quan pháp luật.

. Thời gian Thắng bỏ trốn, từng ồn ào lên dư luận là anh ta bị giết để bịt đầu mối?

+ Dư luận thì cũng phù hợp với quy luật thôi. Thắng là đối tượng cộm cán, có quan hệ giang hồ với giới xã hội đen và nắm nhiều thông tin nhạy cảm. Theo tôi nghĩ, không tránh khỏi những đe dọa kiểu đó. Có điều chắc rằng, việc Thắng bỏ trốn phải có người xúi giục. Tuy nhiên, dọa dẫm và thực hiện là hai việc khác nhau. Và giờ anh ta ra đầu thú thì chắc chắn là an toàn tính mạng hơn.

Đủ chứng cứ buộc hai tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc

. Thắng “tài dậu” là cánh tay phải của Năm Cam, là mắc xích quan trọng trong vụ án. Vậy việc anh ta bỏ trốn ảnh hưởng thế nào tới chuyên án? Với các chứng cứ thu thập được lúc đó, theo ông đã đủ cơ sở để quy kết Thắng về tội danh nào?

+ Mất Thắng là tắc ngay mảng tổ chức cá độ bóng đá. Ở góc nào đó, Thắng “tài dậu” còn cao thủ hơn Năm Cam trong tổ chức, quản lý hệ thống sòng bạc, đường dây cá độ. Thắng có quan hệ với một số cầu thủ, thủ môn đội tuyển trong nước. Giai đoạn trước và trong khi Năm Cam bị bắt đi cải tạo, Thắng là trùm cờ bạc ở phía Bắc, có quan hệ thân thiết với Hạnh “sự”, Long “đầu đinh”. Khi Năm Cam được thả về, chính Thắng được Năm Cam mời vào Nam giúp gầy dựng lại các sòng bạc. Ngoài ra, Thắng “tài dậu” còn có uy tín với giới xã hội đen, được Năm Cam mời vào TP.HCM tổ chức hòa giải những xung đột giữa Năm Cam, Hải “bánh” và Dung “Hà” - trùm anh chị Hải Phòng ở trong Nam. Có thông tin còn tố rằng Thắng bắt cóc một con bạc bị cháy túi, đánh đập, bắt gia đình mang tiền đến nộp rồi mới thả...

Một số bị can trong vụ án khai rất nhiều về Thắng “tài dậu”. Và với những chứng cứ thu thập được lúc đó, tôi nghĩ đủ để xử lý Thắng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

. Thưa ông, một số bị can chủ chốt trong vụ án Năm Cam đã bị thi hành hình phạt tử hình. Vậy điều này ảnh hưởng thế nào tới việc điều tra, xét xử Thắng “tài dậu”?

+ Những người trong ban chuyên án xưa thì giờ đã chuyển đi nhiều nơi. Hồ sơ lại nằm ở Cục Quản lý hồ sơ phía Nam. Giờ mà không có giải pháp căn cơ, việc Thắng “tài dậu” ra đầu thú có thể sẽ chỉ còn ý nghĩa về thủ tục.

. Có thông tin rằng trước đây, Thắng “tài dậu” từng bắn tiếng với ông là sẽ ra đầu thú. Sự việc thế nào?

+ Có ba lần. Một lần vào khoảng cuối năm 2005 và hai lần vào khoảng tháng 8 và 9-2006, trước khi tôi chuyển công tác ra Hà Nội. Một lần là thông qua gia đình, Thắng hẹn giờ giấc để được nói chuyện với tôi qua điện thoại. Nhưng rồi không thấy gọi. Hai lần khác, tôi nhớ là em vợ và vợ Thắng liên hệ với Đại tá Nguyễn Chí Lễ, Cục phó C14 và Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc.

Theo lời gia đình thì Thắng hẹn 15-20 ngày sau sẽ đầu thú với tôi tại phía Nam và chỉ xin được sống, được khoan hồng giảm tội. Tôi trả lời là ủng hộ, sẵn sàng gặp trực tiếp và bảo đảm an toàn cho Thắng. Mình đâu muốn đánh người chạy lại. Và còn nói là nếu Thắng chưa tin thì cứ viết thư trao đổi, tôi sẽ viết trả lời, cam kết đàng hoàng. Nhưng rồi không thấy ra. Không biết có phải Thắng chưa tin tôi? Nhưng từng có đồn đại là xtôi có sai phạm, sẽ phải nghỉ hưu và Thắng đợi lúc đó mới đầu thú.

. Xin cảm ơn trung tướng!

NGHĨA NHÂN thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm