Vòng 3 giai đoạn 2 V-League:

Thắng tại Vinh, thầy trò HLV Huỳnh Đức “đè” SHB Đà Nẵng và CLB TP.HCM xuống đáy bảng

(PLO)- Cùng chạm trán với các đội đã trụ hạng thành công, nhưng hai HLV tên Đức lại có những kết cục vui buồn ở hai thái cực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba đội gặp khó ở nhóm B, cụ thể là tranh nhau thoát suất xuống hạng V-League đều đi đá sân khách, nhưng chỉ có B. Bình Dương đánh bại được chủ nhà.

Nếu SHB Đà Nẵng của HLV Phạm Minh Đức thất thủ tại phố núi Pleiku 0-1, CLB TP.HCM thua Khánh Hòa tại phố biển 0-3 thì tại Vinh, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức của B. Bình Dương đã đánh bại chủ nhà SL Nghệ An 2-0.

Nhờ hai bàn đầu và cuối trận lần lượt của Tiến Linh ở phút thứ ba và Thành Lộc ở phút 85, B. Bình Dương vọt lên vị trí thứ 12 của toàn bảng đấu (cả nhóm A) và vị trí thứ tư của nhóm B, tức cách đội xuống hạng hai vị trí.

SL Nghệ An đã không còn động lực thi đấu nên B. Bình Dương dễ dàng có trọn ba điểm tại Vinh tạm thoát vị trí chót bảng nhóm B. Ảnh: VPF

SL Nghệ An đã không còn động lực thi đấu nên B. Bình Dương dễ dàng có trọn ba điểm tại Vinh tạm thoát vị trí chót bảng nhóm B. Ảnh: VPF

Cả ba đội B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng và TP.HCM đều có cùng 11 điểm sau vòng ba giai đoạn 2 V-League, nhưng Bình Dương xếp trên SHB Đà Nẵng và TP.HCM. Với cái thua đậm 0-3 tại Khánh Hòa, CLB TP.HCM quay trở lại vị trí chót bảng rất thách thức trong hai vòng đấu cuối cùng còn lại.

Trở lại với trận B. Bình Dương chạm trán với SL Nghệ An trên sân Vinh, khán giả thành Vinh đến sân rất ít để xem trận này. Bởi có nhiều lý lẽ, SL Nghệ An đã trụ hạng thành công ngay sau lượt trận đầu của giai đoạn hai, khả năng tranh ngôi vô địch không có, thế nên sân Vinh rất ít khán giả.

Trong khi đó, đây là trận đấu cực kỳ quan trọng với B. Bình Dương, bởi nếu thua trận này nữa là “quỹ trận” cạn dần khó thoát suất xuống hạng.

Tuy nhiên chạm trán với một SL Nghệ An đã trụ hạng thành công, họ thi đấu rất nhạt trước đội khát điểm B. Bình Dương. Sự nhạt nhòa của chủ sân Vinh tạo điều kiện cho B. Bình Dương tìm kiếm bàn thắng.

Kết quả là ngay phút thứ ba, tuyển thủ Tiến Linh đã có bàn thắng cho đội khách và phút 85 thành Thành Lộc “chốt” trận đấu bằng chiến thắng 2-0 cho B. Bình Dương.

Như vậy ba đội đáy bảng ở nhóm B đều thi đấu sân khách nhưng chỉ có B. Bình Dương giành ba điểm. Ba điểm quý hơn vàng để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nắm lợi thế ở hai lượt trận quyết định còn lại nhằm thoát khỏi sự “nuốt chửng của hố đen”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm