Thành công vượt bậc sau hơn nửa đường ASIAD 19

(PLO)- Quyền Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ông Raja Randhir Singh đã hết lời tán tụng thành công ban đầu của Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu và ví von ASIAD 19 đạt tiêu chuẩn Olympic.

Trải qua nửa chặng đường kéo dài 20 ngày, ASIAD này đã nhận được sự khen ngợi từ OCA từ những màn trình diễn phá kỷ lục của các vận động viên (VĐV), sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng và ghi nhận thành tích của ban tổ chức, nhân viên điều hành, tình nguyện viên.

Ông Singh bày tỏ: “Theo kinh nghiệm và trải nghiệm của tôi sau khi đã tham gia nhiều Thế vận hội Olympic và châu Á, phiên bản ASIAD mùa này đã nâng tầm tiêu chuẩn rất cao. Nó tốt ngang bằng, nếu tôi không muốn nói là thậm chí tốt hơn Olympic”.

Quyền Chủ tịch OCA cho biết, cơ sở vật chất ở ASIAD có đẳng cấp thế giới, đặc biệt là Làng VĐV và các chương trình nghệ thuật đa dạng đã tạo ra những ngày hội đặc sắc. Ông Singh từng đại diện cho thể thao Ấn Độ tham dự sáu kỳ Thế vận hội liên tiếp từ năm 1964 đến 1984 và tại bốn kỳ ASIAD từ năm 1978 đến 1994, cho biết: “Các VĐV rất yêu thích và thoải mái khi ở trong Làng thể thao. “Tôi đã nhiều lần ở trong Làng VĐV khi thi đấu. Và chưa bao giờ có ngôi làng nào như công trình tại Hàng Châu. Không thể đòi hỏi gì hơn. Tất cả các VĐV đều rất vui và hài lòng”.

Raja-Randhir-Singh-2.jpg
Quyền Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ông Raja Randhir Singh khen ngợi sự chu đáo và bài bản của nước chủ nhà ASIAD 19. Ảnh: HA.

Ông Singh chia sẻ thêm về sự tiếp đón nồng nhiệt của chủ nhà Trung Quốc là một hiện thân của sự thân thiện trong văn hóa châu Á, sẽ đảm bảo cho ASIAD 19 Hàng Châu là một kỷ niệm đẹp theo suốt đời bạn bè quốc tế: “Ban tổ chức đã gửi một thông điệp tích cực tất cả những người đến với cuộc chơi này. Tất cả đang trải nghiệm sự hiếu khách và chào đón chu đáo chỉ có được ở đây”.

ASIAD có đến 12.417 VĐV, vượt qua con số tại Thế vận hội Tokyo 2020 và dự kiến nhiều hơn con số VĐV tham dự Olympic Paris 2024. Họ góp mặt kỷ lục trong 481 nội dung tranh huy chương, bao gồm các môn thể thao ngoài Olympic phổ biến. Theo số liệu thống kê chính thức, có đến 5 kỷ lục thế giới ở môn bắn súng và 7 kỷ lục châu Á ở môn bơi lội bị phá tính sau nửa đường ASIAD 19, với nhiều kỷ lục dự kiến ​​sẽ thuộc về các môn điền kinh, cử tạ và leo núi thể thao.

Ông Singh kết luận: “Thể thao châu Á đang phát triển rất nhanh và phá vỡ những tiêu chuẩn ngày càng cao hơn của ASIAD. Các quốc gia hàng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, bây giờ là sự nổi lên của Trung Quốc, cùng một quốc gia khác. Tôi nghĩ trong 8 đến 10 năm nữa, người châu Á sẽ đứng đầu trong nhiều môn thể thao”.

Lang-vdv.jpg
Lộng lẫy Làng vận động viên ASIAD 19. Ảnh: HA.

Cũng cần biết các quốc gia đăng cai thường có được lợi thế “sân nhà” khi tổ chức Thế vận hội hoặc một sự kiện thể thao lớn như Đại hội thể thao châu Á. Theo AFP, tại cuộc chơi ASIAD 5 năm trước ở Jakarta, Indonesia, quốc gia này đã giành được 132 huy chương vàng trong tổng số 287 huy chương.

Tính đến thời điểm này, chủ nhà Trung Quốc đã phá vỡ con số cũ của mình với 142 huy chương vàng trong tổng số 257 huy chương. Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt xếp sau với chỉ cùng 30 huy chương vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm