Thanh Hóa: Khen thưởng các cá nhân, tập thể triệt xóa nhóm cướp giật ở Sầm Sơn

(PLO)- Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa khen thưởng các tập thể, cá nhân triệt xóa băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản ở thành phố Sầm Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), cho biết Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa trao Bằng khen của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 4 tập thể, 7 cá nhân.

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 423C - triệt xóa băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản tại khu vực lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đã trao thưởng cho Ban Chuyên án tổng số tiền 150 triệu đồng. Cùng tham gia phá án, 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Trị cũng được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Giấy khen.

duong-van-tien-dai-ta-cong-an-thanh-hoa.jpg
Đại tá Dương Văn Tiến Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân tập thể phá chuyên án tội phạm cướp giật tài sản khu vực lễ hội ở nhiều tỉnh thành cả nước. Ảnh: CATH

Trước đó, đêm 22-4, tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Tại thời điểm, lợi dụng đông người, băng nhóm tội phạm do Trịnh Ngọc Quẹo (35 tuổi), ngụ ở ấp Tân Điền, xã Dục Tượng (Châu Thành, Kiên Giang) cầm đầu đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản của người dân và du khách tham dự Lễ hội.

Sau khi cướp, cướp giật được tài sản, các đối tượng nhanh chóng lên xe ô tô rời khỏi địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau 2 ngày khẩn trương điều tra, lần theo manh mối của các đối tượng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt gọn băng nhóm gồm 24 đối tượng đều là người ở tỉnh ngoài.

BANG-NHOM-CUOP-GIAT-TAI-SAN.png
Băng nhóm cướp giật tài sản do Trịnh Ngọc Quẹo ở An Giang cầm đầu bị công triệt phá. Ảnh: CATH

Cụ thể, có 12 đối tượng ở tỉnh An Giang; 4 đối tượng ở TP. Cần Thơ; 3 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang, còn lại là các đối tượng ở tỉnh Long An, Khánh Hòa và Vĩnh Long đến Sầm Sơn gây án, thu giữ 21 sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyền khác mà các đối tượng vừa cướp, cướp giật.

Đa số các đối tượng trong băng nhóm này đều đã từng có tiền án, tiền sự về tội cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, trong đó có nhiều đối tượng thuộc dạng chuyên nghiệp, bị bắt nhiều lần về hành vi cướp, cướp giật tài sản.

Tại buổi lễ tuyên dương, Đại tá Dương Văn Tiến Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng trong công tác phối hợp điều tra, triệt xóa băng nhóm cướp, cướp giật nguy hiểm

Theo đại tá Tiến thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này rất tinh vi, có sự phân công rõ ràng cho từng đối tượng, từ việc tạo tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn để đồng bọn thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản rồi tuồn tài sản cướp, cướp giật được ra bên ngoài...

duong-van-tien-dai-ta-cong-an-thanh-hoa-1.jpg
Đại tá Dương Văn Tiến Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ tuyên dương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CATH

Các đối tượng bố trí, sắp xếp các đối tượng đứng ra cản trở, đánh lạc hướng để các đối tượng gây án bỏ trốn, tẩu tán tang vật nếu bị phát hiện.

Với thủ đoạn trên, trước khi đến thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và miền Trung như An Giang, Cần Thơ, Long An, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm