Thanh tra việc cấp phép bãi xe ở quận 1

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 9-1, một lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết UBND TP đã làm việc với lãnh đạo quận 1 về các bãi giữ xe trên địa bàn quận này. Theo đó, TP chỉ đạo quận 1 phải dẹp hết các bãi xe có sử dụng một phần vỉa hè.

Yêu cầu thanh tra việc cấp phép

“Vỉa hè phải dành cho giao thông, nếu sử dụng vào mục đích khác thì phải với điều kiện là không được làm ảnh hưởng đến giao thông. Hiện nay giữ xe trên vỉa hè đang tràn lan, bị trục lợi. Do vậy cần phải rà soát, chấm dứt trong quý I-2018. Trừ những nơi thật sự cần thiết giữ xe có thu tiền thì giao cho lực lượng thanh niên xung phong tổ chức thực hiện. Nếu doanh nghiệp xin giữ miễn phí thì có thể xem xét cho phép giữ tạm” - vị lãnh đạo này nói.

Vị này cho biết thêm, UBND TP cũng đã yêu cầu UBND quận 1 cho thanh tra việc cấp phép các bãi xe và các bãi xe không phép nhưng vẫn được tồn tại lâu nay trên địa bàn quận 1. Cùng với việc đóng cửa các bãi xe không phù hợp tại quận 1, UBND TP sẽ có văn bản chỉ đạo các quận, huyện rà soát bãi xe để báo cáo đề xuất cụ thể với UBND TP.

Bãi giữ xe đối diện cổng BV Nhi đồng 2.

Bãi giữ xe phía sau tòa nhà Sunwah. Theo báo Người Lao Độngphản ánh, bãi giữ xe này do chính UBND phường Bến Nghé quản lý. Điều đáng nói, hạn sử dụng trên giấy phép chỉ đến ngày 30-6-2017 nhưng ghi nhận đến ngày 4-1-2018 nơi đây vẫn có người đứng ra nhận giữ và thu tiền của khách. Ảnh : Nguyễn Trà

Có hay không chuyện “xí phần”?

Trước đó, báo Người Lao Động có bài phản ánh trên địa bàn quận 1 có 48 bãi giữ xe ở khu vực trung tâm. Điều đáng nói là các bãi giữ xe có vị trí đắc địa này đều do các phòng ban của UBND quận đứng tên như Phòng Tài chính, LĐ-TB&XH... Trong khi đó, cũng theo báo này, hiện cũng có gần 700 hồ sơ xin phép gia hạn và cấp mới các bãi xe của người dân bị “ngâm”, không giải quyết.

Ngày 9-1, để làm rõ thông tin về việc cấp phép và quy trình cấp phép sử dụng các bãi xe, đối tượng được cấp phép kinh doanh bãi xe; về việc nhiều phòng ban của quận đứng tên các bãi xe có đúng quy định; đằng sau các bãi xe này là ai, có hay không cơ quan nhà nước “xí phần” để cho thuê lại nhằm hưởng chênh lệch..., PV Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin đến những người có thẩm quyền ở quận 1 gồm: Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng UBND quận 1 Lâm Ngô Hoàng Anh và Trưởng phòng Quản lý đô thị Lê Quốc Hiếu. Tuy nhiên đều không nhận được câu trả lời.

Chủ tịch TP nói về việc ông Hải xin từ chức

Sáng 9-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ với báo chí xung quanh câu chuyện về ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, có đơn xin từ chức.

Ông Phong cho biết việc giải quyết đơn xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đang chờ ý kiến của Thường trực Thành ủy, vì ông Hải thuộc diện cán bộ Thành ủy quản lý.

“Tôi cũng không biết trước ý định xin từ chức của anh Đoàn Ngọc Hải. Bây giờ anh Hải thuộc diện cán bộ Thành ủy quản lý nên đơn sẽ được chuyển đến đó và giải quyết” - ông Phong nói.

Đánh giá về việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải trong thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho hay ông Hải là một cán bộ có trách nhiệm. “Nói chung anh Hải là người năng nổ, trách nhiệm trong công việc, nhất là trong công tác sắp xếp trật tự vỉa hè. Hôm trước góp ý thì anh cũng rút kinh nghiệm về một số vấn đề” - ông Phong nói.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 8-1, tại cuộc họp kiểm điểm của Thường trực UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Trong đơn xin từ chức, ông Hải viết: “Nhìn nhận lại, tôi không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng về việc lập lại trật tự vỉa hè nên xin từ chức phó chủ tịch UBND quận 1, xin thôi Ủy viên Ban Thường vụ quận 1, thôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm