Thanh tra xây dựng nhận hối lộ 100 triệu đồng

Theo cáo trạng của VKS, vợ chồng ông bà Lê Văn Hồng, Nguyễn Thị Loan được cấp giấy phép xây dựng số 116-2012/GPXD ngày 22-3-2012 để xây dựng ngôi nhà tại tổ 27, phường Hạ Đình, Đống Đa, HN.

Ngày 6-3-2013, hai cán bộ TTXD Vũ Song Hải và Hồ Chiến Thắng kiểm tra, phát hiện gia đình ông Hồng xây dựng lấn chiếm trái phép 4m2 đất lưu không phía sau. Anh Hải và anh Thắng yêu cầu chủ công trình dừng thi công, và thông báo cho chủ công trình đến UBND Phường Hạ Đình làm việc.

Sáng 7-3-2013, vợ chồng ông Hồng, bà Loan nhờ Nguyễn Công Phú, là người trực tiếp xây dựng căn nhà vi phạm nói trên đến UBND Phường Hạ Đình làm việc. Hai cán bộ Hải và Thắng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công vì ngôi nhà đang xây dựng vi phạm trật tự xây dựng.

Sau đó, theo lời khai của Nguyễn Công Phú, Vũ Song Hải ra điều kiện cho vợ chồng ông Hồng, bà Loan phải đưa 100 triệu để hối lộ UBND Phường Hạ Đình và TTXD Quận Đống Đa có thể tiếp tục xây dựng.

Khoảng 8g ngày 28-3-2013, vợ chồng ông Hồng, bà Loan đưa cho Nguyễn Công Phú 100 triệu đồng, để chuyển cho Vũ Song Hải. Trưa ngày 29-3-2013, Nguyễn Công Phú gặp Vũ Song Hải tại quán bia Hưng Lạc 2 (Khương Đình, Thanh Xuân, HN) và đưa 100 triệu cho Vũ Song Hải. Sau đó, vụ đưa hối lộ này bị bắt quả tang.

Trong ngày 12-2, phiên tòa đã bước sang phần xét hỏi. Ngày 13-2, phiên tòa tiếp tục.

Trước đó, trong phiên phúc thẩm ngày 14-5-2014, Tòa Phúc thẩm tại HN nhận thấy lời khai của các nhân chứng mâu thuẫn nhau; cơ quan điều tra còn chữa thời gian trong một số bản cung, không thể hiện kết quả giám định vân tay đối với Vũ Song Hải, không cho đối chất giữa các đương sự để tìm ra sự thật; không điều tra nguyên nhân cái chết do tự tử của nhân chứng Hồ Chiến Thắng. Với những thiếu sót nêu trên, Tòa Phúc thẩm tại HN đã tuyên hủy bản án số 375/2013/HSST của TAND TP.HN để điều tra lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm