Tháo gỡ vướng mắc cho DN khi áp pháp luật vào kinh doanh

Ngày 22-6, báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững” với sự tham gia của nhiều diễn giả là chuyên gia về pháp luật, chuyên gia kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, đại diện các doanh nghiệp có uy tín trong khu vực.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Được biết tọa đàm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể hơn về sự phát triển bền vững trên cơ sở thượng tôn pháp luật, cũng như lợi thế bền vững đến từ sự sáng tạo. Thông qua việc doanh nghiệp tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo đạt được ba phương diện chính: tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp đóng góp vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế; đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội; chung tay bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, đây còn là dịp để các doanh nghiệp có uy tín khu vực ĐBSCL gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững. 

Ông Trần Đức Vinh, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Tại đây các chuyên gia, diễn giả, doanh nghiệp đã cùng trình bày, thảo luận về các vấn đề liên quan đến vấn đề về thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững...

Hội thảo cũng chia sẻ một số giải pháp, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật mà doanh nghiệp thường gặp phải; việc hoàn thiện bộ phận pháp chế cho mọi loại hình doanh nghiệp; việc phát triển nguồn nhân lực bền vững trên cơ sở thượng tôn pháp luật trong giai đoạn cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được các chuyên gia tư vấn, giải đáp cặn kẽ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” đang gặp phải trong việc áp dụng pháp luật vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm