Thấy cô gái xinh đẹp thì lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 23-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lô Thị Hà (30 tuổi, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An) bốn năm tù về tội mua bán người.

Số tiền 30 triệu đồng bị cáo Hà thu lợi bất chính từ việc mua bán người bị tuyên bị tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Bị cáo Lô Thị Hà đứng trước bục khai báo.

Theo hồ sơ, năm 2010 sau một thời gian phiêu bạt sang Trung Quốc làm ăn, Hà trở về nhà thăm mẹ, cha. Khi về quê, Hà thấy chị H. (18 tuổi, trú xã Cắm Muộn) xinh đẹp nên nói với chị H.: “Sang Trung Quốc làm ăn với chị lương cao, sinh sống sung sướng”.

Chị H. nghe vậy tưởng thật nên đã đồng ý đi Trung Quốc với Hà. Khi đưa chị H. xuống đến TP Vinh (Nghệ An), Hà mới nói H. sang Trung Quốc để lấy chồng thì sẽ đưa cho gia đình H. số tiền 30 triệu đồng. Thương gia đình khó khăn, chị H. đồng ý tiếp tục đi theo Hà.

Sau đó, Hà đã đưa chị H. ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) và cả hai sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Khoảng một tháng sau, Hà bán chị H. cho một người đàn ông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) mua về làm vợ với giá khoảng 60 triệu đồng. Nhận được số tiền trên, Hà gửi 30 triệu đồng chọ mẹ ở quê và nhờ mẹ đưa sang trả cho gia đình chị H. Số còn lại Hà tiêu xài.

Đến tháng 10-2017, chị H. đã có hai người con nhưng lại bị một phụ nữ khác (quê huyện Tương Dương, Nghệ An) lừa bán chị cho một người đàn ông khác ở Trung Quốc. Sau đó, chị H. thoát được khỏi chồng mới, tìm về với chồng cũ và hai con.

Cuối năm 2017, chị H. bị chồng hành hạ, đánh đập, cuộc sống quá tủi nhục nên chị H. đã bỏ trốn khỏi nhà chồng về Nghệ An vào ngày 30-1. Gia đình Hà bồi thường cho chị H. 1 triệu đồng.

Khi về đến nhà, chị H. làm đơn tố cáo Hà lên cơ quan công an. Sau đó, Hà trở về quê thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hà thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt. Nạn nhân là chị H. cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hà.

HĐXX nhận định chị H. cũng có lỗi khi đồng ý với Hà đi Trung Quốc lấy chồng để người thân được 30 triệu đồng.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm