Thầy cũ nói về Messi: ‘Leo rất tốt nhưng tôi rất tiếc!’

Nhiều người cảm thấy thông báo gây sốc của Barca như một âm mưu trong cuộc chiến giữa họ với Liên đoàn về giới hạn lương lẫn sự phản đối khoản đầu tư mới từ công ty.

Suốt một tháng qua, Messi chỉ chờ đợi bản hợp đồng 5 năm với Barca nhưng cuối cùng đội chủ sân Camp Nou không giải quyết được các quy định tài chính của La Liga nên không thể ký kết. Hiện tại, PSG và Manchester City được cho là bến đỗ tiềm năng của Messi.

Pep từng trao chiếc áo số 10 cho Messi nhưng bây giờ M10 không còn nằm trong kế hoạch của Man City. Ảnh: CGI.

Man City từng nghĩ đến việc họ rất thuận lợi ở hàng đầu tiên nếu muốn có Messi, nhờ mối quan hệ chặt chẽ của anh với thầy cũ Guardiola, giám đốc điều hành Ferran Soriano và giám đốc bóng đá Txiki Begiristain - tất cả những người đã làm việc tại Barca.

Thế nhưng HLV Pep Guardiola nói thẳng hiện tại Messi không nằm trong suy nghĩ của Man City, bởi đã chi 100 triệu bảng cho Jack Grealish, sau khi có doanh thu 60 triệu bảng vừa bán cầu thủ. Khi được hỏi liệu có quan tâm đến Messi hay không, Pep bộc bạch: “Grealish sẽ mặc áo số 10 vì chúng tôi nghĩ Messi sẽ tiếp tục ở Barcelona. Vì vậy, ngay bây giờ anh ấy không có trong suy nghĩ của chúng tôi nữa”.

Nhớ mùa hè năm ngoái, Man City từng thúc đẩy việc đàm phán với siêu sao người Argentina, nhưng Messi đã thay đổi quyết định vào phút chót. Chính vì Man City thất bại trong kế hoạch chuyển nhượng Messi lần đó nên đã chuyển hướng theo đuổi Harry Kane.

Messi và HLV Guardiola cùng nhau gặt hái nhiều thành công cho Barca. Ảnh: CGI. 

Thầy cũ Guardiola, với tư cách là một cựu HLV của Barcelona, đồng thời là cựu cầu thủ, chia sẻ thêm về Messi: “Năm ngoái, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp khi Messi tiếp tục ở lại với Barcelona. Đó là một điều ngạc nhiên cho tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.

Sau đó, tôi không nói chuyện với Messi hay với Chủ tịch CLB nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng với tư cách là một nhà cầm quân, tôi rất thích Messi. Tôi vô cùng biết ơn cầu thủ phi thường nhất mà tôi từng chứng kiến và huấn luyện trong đời của tôi. Tôi nhớ mãi những danh hiệu mà Messi đã giúp cho Barcelona, hỗ trợ cho cá nhân tôi phát triển như ngày hôm nay, giúp tôi đến Munich và sau đó đến Anh.

Hơn thế nữa, tôi luôn có vô số cảm xúc khi xem những hành động đáng kinh ngạc của Messi trên tivi, hào hứng cổ vũ anh ấy làm xiếc với trái bóng, với đồng đội của mình trong một trận đấu. Ngày qua ngày, cứ mỗi ba ngày qua từng trận, Messi lại tạo ra một điều gì đó độc đáo. Tất cả những gì tôi có thể nói là cảm ơn Messi rất nhiều vì đã đưa Barcelona lên một tầm cao mới, cho phép CLB thống trị thế giới trong một thập kỷ vừa qua.

Grealish mới đến Man City đã ‘nịnh’ đàn anh
Grealish mới đến Man City đã ‘nịnh’ đàn anh
(PLO)- Tân binh Man City này rất hào hứng với các đồng đội mới sau khi phá kỷ lục phí chuyển nhượng ở Premier League và hết lời ca ngợi Kevin De Bruyne là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Tôi chúc Messi có những điều tốt đẹp nhất trong vài năm cuối sự nghiệp của mình. Anh ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể nói những điều tốt nhất vì anh ấy xứng đáng. Bây giờ mọi chuyện đã đã kết thúc”.

Thầy Guardiola và cậu học trò cưng Messi có bốn năm làm việc cùng nhau ở Barca, từ năm 2008 đến năm 2012. Họ giành ba La Liga, hai Cup Nhà vua, hai Champions League và hai FIFA Club World Cup trong giai đoạn này. Lúc mới đến, Pep được cho là đã ra một quyết định táo bạo khi trao chiếc áo số 10 của Ronaldinho cho Messi. Sau đó, ông để Ronaldinho và Deco ra đi, vì Pep Guardiola đã biến Messi thành số 1 và M10 đã trở thành học trò xuất sắc nhất lịch sử mà ông đã từng dẫn dắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm