Thầy Hàn còn nhiều hậu vệ giỏi thay Văn Hậu

Văn Hậu không may vừa bị chấn thương sụn chêm buộc phải nghỉ khoảng năm tháng khi chỉ vài ngày nữa là tập trung đội tuyển quốc gia duy nhất trong năm 2020 chuẩn bị cho những mục tiêu lớn cho năm 2021. Việc ông Park khuyết hậu vệ Văn Hậu ở các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2020 hay AFF Cup là một thiệt thòi vì anh có lối chơi bóng hiện đại và đa năng, đặc biệt khỏe hơn sau một năm du học ở Hà Lan, dù chỉ chuyên ngồi trên ghế dự bị.

Thầy Park và Đoàn Văn Hậu. Ảnh: TRÂM ANH

Tháng 9 năm ngoái, HLV Park Hang-seo từng lo lắng mất ăn mất ngủ khi Văn Hậu đột ngột xin thầy sang Hà Lan kiểm tra sức khỏe chỉ vài ngày trước khi sang Thái Lan đá vòng loại cúp thế giới. Lần đó, ông thầy Hàn phá lệ với một cuộc họp báo khẩn cấp chưa từng có chỉ để thông báo ông không hài lòng với cái tin gây sốc ngoài dự kiến. Rất may có những cuộc thỏa thuận về việc Văn Hậu sẽ chơi SEA Games và góp công giúp đội U-22+2 vô địch, dù sau đó vắng mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á 2020.
Nhắc lại một chút chuyện cũ để thấy rằng vai trò của Văn Hậu trong mỗi hoàn cảnh khác nhau có khi rất quan trọng. Năng lực của cựu cầu thủ Heerenveen ở biên trái nhỉnh hơn so với một số đồng nghiệp cùng trang lứa, hoặc khi cần vẫn đá tốt trung vệ như trận chung kết SEA Games 30 lập cú đúp ngoạn mục.
Thời điểm này thì khác, ông Park cho gọi lên tuyển đông nhất ở hàng phòng ngự với 15 hậu vệ, trong đó có đến bảy cầu thủ chạy cánh ngon lành tại V-League. Họ không thua kém Văn Hậu, thậm chí còn dày dạn hơn ở kinh nghiệm và thời gian trải nghiệm trong mùa bóng qua. Rất nhiều cầu thủ chuyên đá cánh trái có khả năng công thủ hoàn chỉnh như Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Mạnh, Sầm Ngọc Đức, Vũ Xuân Cường.
Không chỉ ổn định ở biên trái, tuyến phòng ngự của đội tuyển ở đợt tập trung này còn cân đối hơn bên cánh phải với Hồ Tấn Tài, Văn Kiên hay lão tướng Trọng Hoàng. Thực chất ông Park cần nhiều hơn sự vững chãi ở các vị trí trung vệ khi chấn thương của Đình Trọng và Duy Mạnh chưa biết ngày trở lại. Đấy chính là nguyên nhân thầy Hàn cho tăng cường thử nghiệm một số gương mặt mới như Minh Tùng, Thanh Hào hoặc lão tướng 31 tuổi Văn Việt bên cạnh các nòng cốt cũ Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung.
Hàng thủ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khó phá nhất so với các đời thầy ngoại khác và ông vẫn còn nhiều chọn lựa thay thế cho mắt xích bị khuyết bên cánh trái.•
 Vận đen của cựu hậu vệ Heerenveen
Hơn một năm qua, Văn Hậu ra sân đá chính thức ở các giải vô địch quốc gia chỉ đếm vừa vặn ngón trên một bàn tay. Hậu vệ 21 tuổi có thời gian dài khoác áo CLB Heerenveen chỉ chơi có bốn phút trong một trận đấu của cả một giải đấu tại Hà Lan. Về lại V-League từ giai đoạn 2, Văn Hậu không may bị chấn thương đeo bám dai dẳng và chỉ vừa chơi vừa dưỡng vài trận cuối mùa cùng Hà Nội đoạt ngôi á quân V-League. Đáng tiếc hơn, trong mấy ngày đầu tập luyện với CLB chuẩn bị mùa giải mới 2021, Văn Hậu lại bị chấn thương và buộc phải vắng ít nhất nửa mùa V-League lẫn lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm