Thầy Park giúp học trò vượt qua nỗi ám ảnh Indonesia

Cả đội tuyển U-23 Việt Nam lẫn U-23 Indonesia đều tìm cách thắng nhau để nuôi tham vọng đoạt một vé vào vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Lợi thế đang nghiêng về thầy trò Park Hang-seo sau trận ra quân đại thắng U-23 Brunei 6-0 đã tạm vươn lên nhất bảng K, trong khi U-23 Indonesia bất ngờ thua nặng U-23 Thái Lan 0-4.

Gọi là bất ngờ bởi tháng trước tại Campuchia, U-22 Indonesia từng qua mặt người Thái ở trận chung kết Đông Nam Á sau cuộc lội ngược dòng thắng 2-1 để đăng quang ngôi vô địch.

U-23 Việt Nam với nhiều tân binh vẫn chưa bộc lộ hết mình trong trận thắng đậm U-23 Brunei 6-0. Ảnh: NGỌC DUNG

Lần đó, Indonesia dù chơi không hay hơn U-22 Việt Nam (do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt) nhưng đã biết cách ghi một bàn ở trận bán kết. Cũng cần biết U-23 Việt Nam thời điểm ấy không có đội hình mạnh nhất do nhiều cầu thủ giỏi như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Thái Quý,… bận khoác áo Hà Nội đá giải AFC Cup.

Cuộc tái đấu này, U-23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cùng lời hứa của HLV Park Hang-seo sẽ giúp học trò lấy vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2020 nên khí thế lên rất cao.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn những nỗi lo riêng về một đội hình chưa phải là hoàn thiện, dù trận ra quân đã thắng đậm đà đội lót đường U-23 Brunei 6-0. Thầy Park chia sẻ: “Tôi cảm thấy hài lòng với chiến thắng này, mặc dù các cầu thủ chưa chơi ở mức tốt nhất. Bản thân tôi đánh giá cao những nỗ lực của học trò. Các cầu thủ đã làm theo ý định của đội ngũ huấn luyện nhưng U-23 Việt Nam vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Hơn một tháng trước, đội tuyển U-22 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng thua Indonesia ở giải Đông Nam Á nhưng bây giờ đã khác. Ảnh: NGỌC DUNG

Cần biết HLV Park Hang-seo chỉ mới có ba tuần làm quen với nhiều tân binh, bên cạnh một số cầu thủ từng khoác áo U-23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm ngoái.

Nhận xét về cách chơi của đội, ông Park Hang-seo còn dè dặt: “Trong trận đấu với Brunei, nhiều cầu thủ sử dụng những quả bóng dài từ hai cánh. Đây là một trải nghiệm mới cho các học trò của tôi, mặc dù tôi nghĩ bản thân tôi và các cầu thủ không thích kiểu chơi bóng dài này. Cách chơi hiệu quả nhất cho U-23 Việt Nam vẫn là phối hợp nhanh trong phạm vi hẹp, để tận dụng sự nhanh nhẹn và kỹ thuật của họ”.

Trước trận gặp gỡ U-23 Indonesia vào đêm 24-3, thầy trò ông Park rất thận trọng và tôn trọng đối thủ ở bước đường cùng. Họ chỉ có một con đường phải thắng mới có thể nuôi giấc mơ vòng chung kết U-23 châu Á, còn U-23 Việt Nam vẫn còn một cửa hòa dù trận cuối phải “tử chiến” với U-23 Thái Lan.

Chủ sân Mỹ Đình phải kéo dài mạch thắng để tính cửa lấy vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Ảnh: NGỌC DUNG

Hiện tại ưu thế nghiêng về chủ sân Mỹ Đình nhưng quá khứ không ủng hộ U-23 Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển U-23, bóng đá Việt Nam từng có sáu lần đụng độ Indonesia nhưng chỉ có hai chiến thắng và thua đến bốn trận. Chưa kể trận hòa tại vòng bảng SEA Games 2017 dù chơi trong thế hơn người nhưng U-23 Việt Nam không thể có bàn thắng nào. Nó cũng là bước ngoặt khiến thầy trò Hữu Thắng sau đó thua Thái Lan 0-3 khiến bị loại khỏi cuộc chơi.

Chính vì thế, cuộc tái đấu với U-23 Indonesia trên sân Mỹ Đình đêm 24-3 mang rất nhiều ý nghĩa, bên cạnh việc U-23 Việt Nam phải thắng để tính cửa vòng chung kết U-23 châu Á, còn là dấu ấn của HLV Park Hang-seo giúp học trò vượt qua nỗi ám ảnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm