Thầy trò nương nhau vượt qua mùa dịch

Dịch COVID-19 bùng phát ngày càng phức tạp ở TP.HCM, từ tháng 5 đến nay, hàng loạt sinh viên (SV) vì khó khăn vẫn buộc phải ở lại các phòng trọ hoặc ở lại ký túc xá sinh hoạt. Để sẻ chia với các SV, nhiều trường đại học, giảng viên và mạnh thường quân đã có những chính sách giảm học phí, kêu gọi quyên góp để hỗ trợ SV.

Nấu ăn miễn phí, hỗ trợ nhu yếu phẩm

Những ngày qua, các giảng viên, đoàn hội của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) đã đứng ra kêu gọi quyên góp để thực hiện chương trình “Cùng SV HCMUTE vượt qua mùa dịch”.

Chỉ sau hai ngày, đoàn trường đã nhận được hơn 110 triệu đồng tiền quyên góp từ các mạnh thường quân.

Anh Lê Xuân Thân, Bí thư Đoàn trường, cho biết qua khảo sát, hiện trường còn 767 SV kẹt lại TP.HCM. Trong số những SV ở lại, có hơn 300 bạn khó khăn đang phải ở lại ký túc xá, còn lại là các em ở trọ nhiều nơi bên ngoài. Những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16, các em gặp nhiều khó khăn, không thể đi làm thêm.

“Hầu hết bạn nào còn ở lại TP.HCM cũng đều khó khăn nên chủ trương hỗ trợ hết. Số tiền vừa quyên góp được, trường sẽ mua nhu yếu phẩm, tiếp nhận 5-7 tấn rau củ rồi phân chia để phát cho các SV. Những em ở trong khu phong tỏa, đoàn sẽ cử người đi phát tận nơi” - anh Thân nói.

Ngoài ra, theo anh Thân, thời gian này, để hỗ trợ các SV nội trú, trường vẫn duy trì nấu cơm trưa miễn phí hằng ngày cho SV từ kinh phí vận động được và phối hợp với mạnh thường quân hỗ trợ nấu thêm hai bữa còn lại.

Sau khi gửi thư điện tử thăm hỏi đời sống SV trong đợt giãn cách toàn xã hội từ ngày 9-7 tại TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM đã quyết định dành 300 học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng tặng cho SV. Được nhận là những SV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được địa phương xác nhận trong năm nay.

Đặc biệt, trường còn hỗ trợ 1.000 phần quà là 500 thùng mì gói và 2,5 tấn gạo cho các SV có hoàn cảnh khó khăn và đã hết lương thực, thực phẩm. Đối với những SV đang sống trong khu vực bị cách ly, trường đang lên phương án giao quà tận nơi.

Ông Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết 1.000 phần quà này được huy động kịp thời từ giảng viên trong trường và hỗ trợ từ các đơn vị ngoài trường, không nằm chung với quỹ học bổng trường đang chăm lo riêng. Hiện nay, trước tình hình số lượng SV khó khăn tăng lên, nhà trường tiếp tục vận động thêm kinh phí để tăng suất hỗ trợ.

Các sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM đến nhận nhu yếu phẩm do trường hỗ trợ mùa dịch COVID-19. Ảnh: NTCC

Giảm học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa quyết định thành lập gói hỗ trợ gần 600 triệu đồng cho 391 SV hiện đang ở trọ tại TP.HCM và có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi SV sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng tiền sinh hoạt phí.

Trước đó, trường cũng đã có chính sách hỗ trợ SV trong thời gian tạm ngưng việc học trực tiếp trên lớp chuyển sang học trực tuyến, mỗi SV 200.000 đồng. Đồng thời, có những giải pháp liên kết nhằm hỗ trợ SV khó khăn vay mua laptop học trực tuyến với giá thành ưu đãi…

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng vừa triển khai gói hỗ trợ người học trị giá 25 tỉ đồng, ở tất cả bậc, hệ đào tạo.

Theo đó, hình thức hỗ trợ là giảm 5% học phí học kỳ giữa, học kỳ cuối của năm 2021 cho người học và 1.000 suất học bổng hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo GS-TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch hội đồng trường, đây là chia sẻ của nhà trường trước khó khăn chung của người học trong bối cảnh dịch bệnh. Đây cũng là năm thứ hai trường thực hiện chương trình hỗ trợ này, bên cạnh kinh phí hơn 35 tỉ đồng dành cho các chính sách học bổng, hỗ trợ học tập thường niên của trường.

Trong 1.000 suất học bổng, mỗi suất 4-12 triệu đồng tùy hệ và bậc đào tạo. Điều kiện nhận học bổng là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Ưu tiên người học có cha mẹ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch và chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ đầu năm 2021.

Trước đó, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng hỗ trợ 84 SV thuộc đối tượng cách ly hoặc có địa chỉ thuộc khu vực giãn cách xã hội tại TP.HCM và Bình Dương, mỗi SV 500.000 đồng.

Riêng tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, hiện còn 23 SV của trường đang ở lại, do điều kiện thực tập và địa phương là vùng có dịch hoặc không có phương tiện để về quê nên phải tiếp tục ở lại đây. Trong đó có 18 SV Lào và năm SV Việt Nam.

Vì vậy, trường đã hỗ trợ mỗi SV Lào 1 triệu đồng và mỗi SV Việt Nam 500.000 đồng.

Phát phiếu mua hàng 0 đồng cho hơn 5.000 sinh viên

Hiện có khoảng 5.500 SV còn đang ở trong ký túc xá các trường đại học tại TP.HCM. Từ ngày 13 đến 17-7, mỗi SV được phát phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng. Các SV sẽ đăng nhập, chọn hàng trên siêu thị 0 đồng với hơn 170.000 sản phẩm, chủ yếu là đồ khô.

Sau đó, ban tổ chức tiếp nhận, lấy hàng đóng gói và vận chuyển về các ký túc xá để đưa đến tay SV.

Được biết siêu thị 0 đồng này được đặt tại Nhà văn hóa Thanh niên, do Thành đoàn - Hội SV Việt Nam TP.HCM phối hợp với Sở Công Thương và nhiều tổ chức, doanh nghiệp thực hiện. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm